Giám đốc CIA John Ratcliffe đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Cuba để gặp các quan chức cấp cao nước này và trực tiếp chuyển thông điệp từ Tổng thống Donald Trump.

Ngày 14/5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã tới Havana và có các cuộc gặp với nhiều quan chức cấp cao của Cuba, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Lazaro Alvarez Casas cùng lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này. Ông cũng gặp Raulito Rodriguez Castro, cháu của lãnh đạo Cuba Raul Castro.

Theo thông tin từ CIA, chuyến đi của ông Ratcliffe tập trung vào các vấn đề liên quan hợp tác tình báo, an ninh và tình hình kinh tế. Đáng chú ý, người đứng đầu CIA được cho là đã trực tiếp chuyển tới phía Cuba thông điệp từ Tổng thống Donald Trump rằng Washington “sẵn sàng nghiêm túc tiếp xúc” về các vấn đề kinh tế và an ninh nếu Havana thực hiện những thay đổi mang tính nền tảng.

15-1778830390-giam-doc-cia-bat-ngo-toi-cuba-chuyen-thong-diep-truc-tiep-tu-ong-trump
Giám đốc CIA John Ratcliffe họp với các quan chức Cuba tại Havana trong hình ảnh được công bố ngày 14/5. Ảnh: X/CIA

Sau đó, Chính phủ Cuba cũng xác nhận cuộc gặp diễn ra theo đề xuất từ phía Mỹ. Trong tuyên bố phát trên truyền hình quốc gia, Havana cho rằng các cuộc trao đổi đã góp phần khẳng định Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Phía Cuba đồng thời nhấn mạnh Washington không có cơ sở hợp lý để tiếp tục đưa nước này vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố. Giới chức Havana khẳng định Cuba chưa từng ủng hộ bất kỳ hành động thù địch nào chống lại Mỹ và cũng không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng cho các hoạt động nhằm vào quốc gia khác.

Theo Cuba, cuộc gặp với Giám đốc CIA nằm trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị song phương giữa hai nước, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba đang đối mặt nhiều sức ép mới.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Washington liên tục gia tăng các biện pháp cứng rắn với Havana. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo sẽ áp thêm thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Những động thái này được cho là đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng tại quốc đảo Caribe thêm trầm trọng, kéo theo hàng loạt đợt mất điện diện rộng trên cả nước.

Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy ngày 14/5 mô tả tình trạng hệ thống điện quốc gia đang ở mức “nghiêm trọng”, đồng thời cho biết Cuba hiện thiếu nhiên liệu để vận hành các nhà máy nhiệt điện.

Trước đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng cảnh báo Washington đang tiến vào “một con đường nguy hiểm” nếu tiếp tục duy trì các phát ngôn và chính sách cứng rắn đối với Havana.

Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi Mỹ xem xét nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa dầu mỏ, cho rằng đây có thể là giải pháp giúp giảm bớt những khó khăn nhân đạo mà Cuba đang phải đối mặt.

Thùy Dương (SHTT)