-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Thế giới
22/10/2026 11:07Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ
Khởi đầu từ việc cất giữ một lượng bạc khiêm tốn dưới gầm giường, Gregor Gregersen, doanh nhân người Đức từng làm kiến trúc sư dữ liệu tại một ngân hàng, hiện điều hành một trong những cơ sở lưu trữ kim loại quý quy mô lớn tại Singapore.
Gần 17 năm sau những giao dịch thử nghiệm tại ga tàu gần nhà để thăm dò nhu cầu thị trường, ông sở hữu một tòa nhà sáu tầng, diện tích khoảng 16.722 m². Cơ sở này có sức chứa lượng vàng tương đương khoảng 10% nguồn cung vàng và 30% nguồn cung bạc hằng năm trên toàn cầu.
Hoạt động kinh doanh của Gregersen hiện không còn giới hạn trong nhóm khách hàng nội địa. Ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến ông để thuê nơi cất giữ vàng thỏi, nhằm phân tán tài sản ra khỏi quốc gia nơi họ sinh sống.

Xu hướng này đang mang lại cơ hội kinh doanh lớn cho các ngân hàng và doanh nghiệp kim loại quý tại Singapore. Theo những đơn vị trong ngành, giới đầu tư giàu có từ Mỹ, châu Âu và Trung Đông ngày càng quan tâm đến việc đa dạng hóa địa điểm lưu trữ tài sản trước những lo ngại về xung đột vũ trang, gánh nặng nợ công và bất ổn chính trị trong nước.
Theo ước tính của doanh nghiệp kinh doanh vàng thỏi J. Rotbart & Co., lượng vàng tư nhân được lưu trữ tại Singapore năm 2025 đã tăng khoảng 16 lần so với năm 2014, vượt 800 tấn. Phần lớn lượng vàng này có nguồn gốc từ châu Âu. Doanh nghiệp dự báo quy mô dự trữ sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và năm tới.
Ông Manish Tibrewal, đồng sáng lập Farro Capital, công ty quản lý tài sản cho nhiều gia đình siêu giàu có trụ sở tại Singapore, cho biết nhiều gia đình giàu có lâu đời đang chuyển một phần vàng vật chất từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đến quốc đảo này.
Không chỉ những người vốn đã sở hữu vàng, một nhóm gia đình trước đây chưa từng đầu tư vào kim loại quý cũng bắt đầu mua vàng vật chất. Họ thực hiện giao dịch thông qua ngân hàng tư nhân hoặc trực tiếp từ các nhà kinh doanh vàng thỏi, sau đó đưa tài sản đến Singapore để lưu trữ.
Trước dòng vốn và tài sản ngày càng dịch chuyển đến quốc đảo, Singapore đang tìm cách biến xu hướng này thành động lực phát triển ngành kinh doanh vàng. Các ngân hàng như Nomura Holdings Inc. và Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) đang bổ sung dịch vụ giao dịch, lưu ký vàng, trong khi chính phủ phát triển cơ sở hạ tầng nhằm nâng tầm vị thế trung tâm giao dịch vàng thỏi.
Sức hút của kim loại quý gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng từ năm 2022. Trong bối cảnh nợ công tăng cao và bất ổn địa chính trị kéo dài, vàng tiếp tục được xem là công cụ giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro.
Theo dữ liệu từ các đơn vị vận hành, Singapore có khả năng lưu trữ ít nhất 2.200 tấn vàng tại hai kho bảo mật cao do tư nhân quản lý. Trong đó, The Reserve của Gregersen có sức chứa 500 tấn, còn Le Freeport có thể lưu trữ ít nhất 1.700 tấn. Le Freeport được ví như “Pháo đài Knox của châu Á”, theo tên cơ sở lưu trữ vàng nổi tiếng tại Mỹ.

Tại The Reserve, lượng vàng khách hàng gửi giữ đã tăng gấp ba lần kể từ đầu năm 2020, đạt 8,6 tấn vào tháng 9 vừa qua. Số liệu của doanh nghiệp cho thấy khoảng 90% lượng vàng này thuộc sở hữu của khách hàng nước ngoài. Gregersen cho biết ông xây dựng cơ sở lưu trữ với kỳ vọng sẽ lấp đầy công suất trong những năm tới.
Theo doanh nhân người Đức, một trong những yếu tố quan trọng giúp Singapore thu hút giới đầu tư là hình ảnh ổn định. Một số khách hàng của ông lo ngại chiến tranh, khó khăn kinh tế cũng như những vấn đề liên quan đến ổn định chính trị và tài khóa tại các quốc gia như Mỹ.
Ông cho biết giới đầu tư đánh giá cao tiềm lực kinh tế và năng lực quốc phòng của Singapore, qua đó tin tưởng hơn khi gửi tài sản đến đây. Đối với những khối tài sản có thể không cần sử dụng trong nhiều thập niên, việc lựa chọn một địa điểm lưu trữ được xem là đáng tin cậy đang trở thành ưu tiên của nhiều gia đình giàu có trên thế giới.
QT (SHTT)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (11:49)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (11:28)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (11:27)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (11:21)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (11:11)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (11:07)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (11:07)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (55 phút trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (1 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (1 giờ trước)