-
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu -
Ô tô bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm, vì sao chủ xe không nhận được thông báo? -
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 14/8/2026: Tị tốt số, Hợi sống cả nể
Thế giới
24/06/2018 16:27Giọng điệu chống Mỹ biến mất trên truyền thông Triều Tiên
Nhiều thập kỷ qua, Mỹ luôn hiện lên là một quốc gia "mục rữa, thối nát và lưu manh" trong mắt các nhà tuyên truyền Triều Tiên, song thực tế này đã thay đổi, theo Financial Times.
Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore hôm 12/6 khép lại cũng là lúc giọng điệu và những tư tưởng bài Mỹ biến mất khỏi các phương tiện truyền thông Triều Tiên. Giới chuyên gia lạc quan tin tưởng sự thay đổi bất ngờ ở Bình Nhưỡng là dấu hiệu cho một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai đối thủ lâu năm.
"Tâm lý chống Mỹ đã biến mất. Triều Tiên dường như đang chuẩn bị một khởi đầu mới cho người dân", Peter Ward, chuyên gia nghiên cứu về chiến lược tuyên truyền của Bình Nhưỡng thuộc Đại học Quốc gia Hàn Quốc, nhận xét.
Sự thay đổi trong giọng điệu ở Triều Tiên chắc chắn làm gia tăng hy vọng trong những người tin rằng Kim Jong-un chân thành về việc đưa đất nước hòa nhập trở lại cộng đồng quốc tế, giới quan sát đánh giá.
Khi hai lãnh đạo Mỹ - Triều gặp mặt tại Singapore, họ đã cam kết xây dựng một "tương lai mới". Và từ đó tới nay, mọi dấu hiệu đều khá tích cực, cây bút Bryan Harris từ Financial Times nhận định.
Hôm 19/6, Mỹ tuyên bố hoãn môt trong những cuộc tập trận chung quy mô nhất với Hàn Quốc nhằm giữ bầu không khí hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng có kế hoạch hồi hương 200 hài cốt binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.
Tuy nhiên, không ít người vẫn hoài nghi rằng Triều Tiên đang muốn lợi dụng bầu không khí hòa hoãn để thúc đẩy quốc tế từng bước gỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên nước này và họ thực sự không có ý định hiện thực hóa cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Những tín hiệu từ truyền thông nhà nước Triều Tiên, bao gồm các bản tin với giọng điệu trung dung không đề cập tới chính trị Mỹ, thực sự đáng chú ý.
Từng tràn ngập những bài viết mang lập trường chống Mỹ, các trang báo của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận đảng Lao động Triều Tiên, không đưa bất kỳ thông điệp đả kích nào nhằm vào Tổng thống Trump từ tháng ba đến nay, thời điểm các động thái ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu có khởi sắc.
Một số nhà phân tích khác lại chỉ ra những bước phát triển rộng hơn trong cách Rodong Sinmun hay hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin các sự kiện liên quan tới quan hệ Mỹ - Triều.
Họ không những đưa tin về các bước tiến triển ngoại giao nhanh chóng hơn mà còn đưa trực tiếp các thông tin thực tế, dù chúng trái ngược với nhận thức chung, Hong Min, nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất của Hàn Quốc, nhận xét. "Đó là bước thay đổi đáng kể đối với Triều Tiên", ông nhấn mạnh.
Giới quan sát cũng không khỏi bất ngờ khi thấy cách Triều Tiên làm nổi bật hình ảnh Singapore khi Kim Jong-un tới đây dự hội nghị thượng đỉnh. Trong ngày diễn ra hội nghị, trang nhất của Rodong Sinmun đăng những bức ảnh màu về Singapore với đường chân trời rực sáng ánh đèn, trái ngược với hình ảnh Triều Tiên vốn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Vài ngày sau, Triều Tiên phát sóng một bộ phim tài liệu dài 40 phút về chuyến công tác của lãnh đạo Kim Jong-un, không quên nhấn mạnh vào sự thịnh vượng và hiện đại mà Singapore có được. Từ những dấu hiệu trên, chuyên gia Ward cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực sự muốn lấy Singapore làm hình mẫu phát triển.
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
- Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện (1 giờ trước)
- Hứa Vĩ Văn trải lòng về nguyên tắc chọn vai, nói không với kịch bản drama, tiểu tam (2 giờ trước)
- Quả bóng bạc Kyrgyzstan bất ngờ trở lại, tiếp tục khoác áo Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Triều Tiên cảnh báo nâng mức răn đe hạt nhân, đáp trả Mỹ - Hàn (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trong rẫy cà phê: Nạn nhân mất tích bí ẩn sau tiếng hét trong đêm mưa (2 giờ trước)
- Neko Lê có ý định ngừng đi hát sau 2 năm dồn dập sóng gió và tranh cãi? (2 giờ trước)
- Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi (2 giờ trước)
- Ronaldo gây chú ý với diện mạo mới sau khi kết hôn (2 giờ trước)
- Hộ kinh doanh doanh thu 3-10 tỷ đồng có thể được “nới” cách tính thuế: Giảm gánh sổ sách, chi phí? (2 giờ trước)
- CIA hoài nghi cảnh báo ám sát, Mật vụ Mỹ vẫn bí mật đổi máy bay cho ông Trump (2 giờ trước)