-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thế giới
25/03/2022 17:29Giữa căng thẳng Nga-Ukraine, ngoại trưởng Trung Quốc bất ngờ thăm Ấn Độ
Phát biểu với Reuters, người phát ngôn bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết, ngoại trưởng Vương sẽ gặp ngoại trưởng Ấn Độ, ông Subrahmanyam Jaishankar vào trưa 25/3 trong chuyến công du bất ngờ tới nước này mà không có thông báo trước. Được biết sau khi ghé thăm Ấn Độ, ngoại trưởng Vương sẽ sang Nepal và sau đó về nước.
Các nguồn tin cho biết, trước chuyến công du của mình tới New Delhi, ngoại trưởng Vương đã có chuyến thăm chính thức tới Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm chính quyền để nhằm thảo luận cách thức hỗ trợ quốc gia Tây Nam Á này.
Không có thông báo nào về chuyến thăm của ngài Vương trước khi vị ngoại trưởng đặt chân xuống sân bay ở New Delhi, Reuters cũng cho biết ông Vương đi theo cửa sân bay thương mại chứ không thông qua sân bay quốc phòng gần đó, nơi Ấn Độ thường đón tiếp các đoàn ngoại giao.
Trước đó, ngoại trưởng Vương đã bị phía Ấn Độ chỉ trích vì những nhận xét được đưa ra tại Pakistan trong tuần này về khu vực tranh chấp Kashmir, vùng lãnh thổ mà cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố có chủ quyền. Tuyên nhiên Pakistan từ lâu được coi là đồng minh thân cận của chính quyền Bắc Kinh, theo Reuters.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ trở nên tồi tệ sau cuộc đụng độ biên giới vào tháng 6/2020 tại nhiều nơi, bao gồm địa điểm gần hồ Pangong ở Ladakh và một địa điểm gần biên giới giữa Sikkim và Khu tự trị Tây Tạng. Ngoài ra, các cuộc chạm trán khác diễn ra tại các địa điểm ở phía đông Ladakh, dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) đã tồn tại từ sau Chiến tranh Trung-Ấn năm 1962, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.
Cuộc gặp của ngoại trưởng Vương và người đồng cấp dự kiến nhằm trao đổi về tình hình căng thẳng biên giới giữa hai nước cũng như việc Nga mở chiến dịch quân sự sang Ukraine. Cả hai đều coi Nga là một quốc gia thân thiện và đã từ chối lời kêu gọi của phương Tây về việc lên án chiến dịch quân sự của Moscow.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (11:18)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (11:14)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (11:10)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (11:10)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (11:03)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (11:00)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (1 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ "chiếm sóng" giới trẻ sau CAM GALA, đồng loạt gọi một biệt danh đặc biệt (1 giờ trước)