-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
28/02/2021 01:50Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích 1,9 nghìn tỷ USD
Việc thông qua gói kích thích này sẽ cung cấp hàng tỷ USD cho những người Mỹ thất nghiệp, các gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn, trường học và phân phối vắc xin COVID-19.
Sau nhiều giờ tranh luận kéo dài quá nửa đêm, hai đảng viên Dân chủ là nghị sỹ Jared Golden ở Maine và Kurt Schrader của Oregon đã bỏ phiếu chống lại dự luật.
Gói cứu trợ này sẽ cung cấp khoản thanh toán trực tiếp 1.400 USD cho các cá nhân có thu nhập 75.000 USD/ năm và cho các cặp vợ chồng có thu nhập 150.000 USD/ năm. Nó cũng sẽ mở rộng trợ cấp thất nghiệp liên bang hàng tuần sẽ hết hiệu lực vào giữa tháng 3, tăng từ 300 USD lên 400 USD/tuần và kéo dài đến cuối tháng 8. Gói cứu trợ này sẽ cung cấp hơn 50 tỷ USD cho việc phân phối, xét nghiệm và truy xuất nguồn gốc vắc xin; và phân bổ gần 200 tỷ USD cho các trường tiểu học và trung học và 350 tỷ USD cho các chính quyền tiểu bang, địa phương.
“Chúng tôi tin rằng đây là điều phù hợp với thời điểm này,” hạ nghị sĩ John Yarmuth, Đảng viên Đảng Dân chủ của bang Kentucky và Chủ tịch Ủy ban Ngân sách cho biết. Ông gọi dự luật này là "một công việc đáng kinh ngạc giải quyết đại dịch ở tất cả các khía cạnh và theo cách thực sự hiệu quả."
Gói viện trợ này là sáng kiến lập pháp quan trọng đầu tiên của ông Biden, nhưng đã vấp phải sự phản đối rộng rãi của các đảng viên Cộng hòa, những người cho rằng biện pháp này quá tốn kém và phạm vi quá rộng.
Các đảng viên Dân chủ, với biên độ kiểm soát mỏng ở cả hai viện, đã thúc đẩy luật thông qua tại Hạ viện bằng cách sử dụng một quy trình bỏ phiếu nhanh nhằm bảo vệ nó trước sự bất đồng của Thượng viện.
Dự luật này hiện đang được chuyển đến Thượng viện, nơi nó dự kiến sẽ được sửa đổi và sau đó được gửi trở lại Hạ viện để có một cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Quốc hội.
Dự luật này có thể thay đổi đáng kể trong quá trình Thượng viện xem xét. Các thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đang tìm hiểu các giải pháp thay thế cho phép họ duy trì một phiên bản tăng lương trong gói kích cầu ( tăng mức lương tối thiểu liên bang lên 15 USD/ giờ vào năm 2025) mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch viện trợ đại dịch khẩn cấp. Tuy nhiên, nỗ lực của họ phải đối mặt với sự phản đối của đảng Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ.
Theo Hà Thu (Tiền Phong)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)