-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
11/10/2022 21:37Hacker Nga đánh sập website một loạt hãng hàng không lớn của Mỹ
Theo Bleeping Computer, nhóm hacker có tên Killnet đã phát động một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán, khiến một loạt trang web của các sân bay hàng đầu của Mỹ không thể truy cập vào sáng 10/10.
14 trang web đã bị hack, bao gồm cả Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson của bang Atlanta, thủ phủ và là thành phố đông dân nhất bang Georgia (Mỹ). Danh sách "nạn nhân" còn bao gồm Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) và Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare... Sự cố này đã gây bất tiện cho không ít người dùng khi tra cứu thông tin nhưng may mắn là không chuyến bay nào bị ảnh hưởng.

Đại diện của LAX và Hartsfield-Jackson Atlanta nói với FOX Business rằng trang web của họ đang hoạt động trở lại, và các hoạt động tại sân bay không bị ảnh hưởng. Các cuộc điều tra nội bộ về vụ việc đang được tiến hành, đồng thời đã có những báo cáo gửi lên FBI và Cục Quản lý An ninh Vận tải (TSA).
Một phát ngôn viên của FBI nói với FOX Business rằng cơ quan này “đã biết về vụ việc” nhưng từ chối bình luận thêm.
Trong khi đó, đại diện của Chicago O’Hare, TSA và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) cũng từ chối yêu cầu bình luận của FOX Business.

Killnet - công ty đã tăng cường các nỗ lực tấn công nhằm vào các quốc gia phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine - trước đó đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm vào các trang web chính phủ ở Colorado, Kentucky và Mississippi vào tuần trước, và trang web của Quốc hội Mỹ vào tháng 7.
Trước đó, sáng ngày 10/10, trên nhóm Telegram, Killnet đã liệt 49 trang web của các hãng bay và các trang du lịch vào mục tiêu tấn công. Họ kêu gọi các hacker nghiệp dư ở Nga tham gia để cùng nhau đánh sập vào các trang web.

Cũng trong tháng 7, Killnet từng tiến hành xâm nhập trái phép vào các tổ chức của Lithuania sau khi quốc gia này cấm vận xuất khẩu các mặt hàng đi qua nước này đến vùng Kaliningrad của Nga từ tháng 6.
"Vụ tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi Lithuania dỡ bỏ phong tỏa. Chúng tôi đã phá hủy 1.652 tài nguyên web. Và con số đó mới chỉ là tính đến thời điểm hiện tại", người đại diện của nhóm Killnet nói với Reuters thời điểm đó.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (27 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (57 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (3 giờ trước)




