Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hai nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhiễm Covid-19

Hai Hạ nghị sĩ Mario Diaz-Balart và Ben McAdams xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là hai trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại Quốc hội Mỹ.

Hạ nghị sĩ Diaz-Balart, 58 tuổi, cho biết ông bắt đầu có triệu chứng bệnh hôm 14/03, chỉ vài giờ sau khi bỏ phiếu một đạo luật ứng phó với Covid-19 tại Hạ viện. Khoảng 400 thành viên Quốc hội Mỹ đã tham gia cuộc bỏ phiếu này.

Ông Diaz-Balart nói trong thông báo rằng sẽ "tự cách ly tại Washington D.C." sau khi bỏ phiếu.

Hai nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhiễm Covid-19
Hạ nghị sĩ Mario Diaz-Balart (Ảnh: Reuters)

Thông báo của ông không nói rõ lý do vì sao ông quyết định tự cách ly trước khi có triệu chứng, và cũng không cho biết ông đã thông báo cho các thành viên Quốc hội khác về khả năng ông lây bệnh cho họ hay chưa.

"Tôi muốn thông báo rằng hiện tại tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều," Diaz-Balart nói. "Tuy vậy, điều quan trọng là mọi người phải có thái độ nghiêm túc, tuân thủ hướng dẫn của CDC để tránh nhiễm bệnh và giảm mức độ lây lan của virus."

Hạ nghị sĩ McAdams, 45 tuổi, cho biết ông có triệu chứng bệnh nhẹ vào hôm 14/03, sau khi trở về bang Utah. Ông đã tự cách ly ngay sau đó, theo lời khuyên của bác sĩ.

"Triệu chứng của tôi tiến triển nặng hơn, tôi bị sốt, ho khan, khó thở. Tôi đã tiếp tục từ cách ly," ông McAdams nói. "Hôm 17/03, bác sĩ nói rằng tôi cần được xét nghiệm Covid-19, và tôi đã tới cơ sở xét nghiệm tại địa phương. Hôm nay tôi nhận kết quả dương tính."

Diaz-Balart cho biết phải ở lại Washington là bởi lo ngại nếu trở về nhà riêng tại Nam Florida, ông có thể sẽ lây bệnh cho người vợ vốn có tiền sử bệnh lý của mình.

Trước đó vào tối 18/03, Hạ Nghị sĩ Drew Ferguson cũng cho biết bác sĩ tại Hạ viện đã khuyến nghị ông tự cách ly tới ngày 27/03, do trước đó ông "có  tiếp xúc với một thành viên Quốc hội Mỹ vào ngày 13/03, và người này sau đó đã xét nghiệm dương tính với Covid-19."

Việc hai nghị sĩ Diaz-Balart và McAdams nhiễm Covid-19 làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của các thành viên Quốc hội Mỹ khác, đặc biệt là những nghị sĩ cao tuổi, khi họ làm việc tại Washington.


Đan Anh (Nguoiduatin.vn)