Trước mối đe dọa từ máy bay không người lái, Hải quân Mỹ đang cấp tốc trang bị các hệ thống tên lửa hiện đại cho những nhóm tác chiến tàu sân bay để bảo vệ hạm đội.

Trong nỗ lực đối phó với những thách thức an ninh mới, Hải quân Mỹ vừa công bố kế hoạch khẩn cấp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các nhóm tác chiến tàu sân bay. Trọng tâm của chiến dịch này là việc tích hợp nhanh chóng các dòng tên lửa và thiết bị bay không người lái đánh chặn lên những siêu hạm đội đang hoạt động tại các vùng biển nóng.

Chiến hạm USS Montgomery phóng tên lửa AGM-114L trong thử nghiệm tháng 5/2022. Video: US Navy

Theo đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2027, quân đội Mỹ đã bổ sung nguồn kinh phí đặc biệt để triển khai các giải pháp chống máy bay không người lái (UAV) cho hai nhóm tác chiến tàu sân bay chủ lực là Gerald R. Ford và Theodore Roosevelt. 

Quá trình này bao gồm việc mua sắm, lắp đặt và tích hợp đồng bộ bệ phóng tên lửa AGM-114L cùng drone đánh chặn Coyote. Đáng chú ý, các hệ thống này được thiết kế theo dạng mô-đun không cố định, cho phép tháo rời và luân chuyển giữa các chiến hạm sau mỗi nhiệm vụ nhằm tối ưu hóa sức mạnh cho toàn hạm đội.

25-1777079790-hai-quan-my-hoa-toc-thiet-lap-luoi-lua-chong-uav-cho-cac-sieu-hang-khong-mau-ham
Bệ phóng drone Coyote trên khu trục hạm USS Bainbridge hồi tháng 7/2025. Ảnh: US Navy

Tên lửa AGM-114L, vũ khí chủ lực trong đợt nâng cấp này, sở hữu công nghệ dẫn đường bằng radar chủ động sóng mm với tầm bắn lên tới 11 km, cho phép tiêu diệt chính xác các mục tiêu bay không người lái. Trước đó, hệ thống này từng được thử nghiệm thành công trên các tàu chiến đấu ven biển (LCS) và các tàu khu trục như USS Jason Dunham hay USS The Sullivans. 

Bên cạnh đó, số lượng ống phóng drone Coyote trên các tàu khu trục thuộc nhóm tác chiến Harry S. Truman cũng đã được nâng cấp gấp đôi, từ 4 lên 8 ống phóng để tăng cường mật độ hỏa lực.

25-1777079790-hai-quan-my-hoa-toc-thiet-lap-luoi-lua-chong-uav-cho-cac-sieu-hang-khong-mau-ham
Hệ thống vũ khí laser LOCUST thử nghiệm trên tàu sân bay USS George H.W. Bush tháng 10/2025. Ảnh: US Navy

Không dừng lại ở các dòng tên lửa truyền thống, Hải quân Mỹ còn đang mở rộng hệ sinh thái vũ khí chống UAV với những công nghệ tiên tiến hơn. Các dự án tích hợp tên lửa Roadrunner-M, White Spike và hệ thống vũ khí laser đang được tích cực triển khai, trong đó tàu sân bay USS George H.W. Bush đã thực hiện các đợt thử nghiệm quan trọng vào cuối năm 2025.

Giới chuyên gia nhận định rằng nhu cầu xây dựng một lưới phòng không chuyên biệt cho UAV sẽ là ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ trong tương lai gần. Việc liên tục bổ sung AGM-114L, Coyote và các tổ hợp vũ khí năng lượng mới được xem là bước đi chiến lược để đảm bảo an toàn cho các khí tài đắt giá nhất của Washington trước những phương thức tấn công phi truyền thống trên biển.

QT (SHTT)