-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
16/06/2024 14:45Hàn Quốc đề xuất các bé gái đi học sớm hơn để tăng tỷ lệ sinh
Theo báo cáo của các nhà phân tích tại Viện Tài chính Công Hàn Quốc, việc tạo ra khoảng cách tuổi giữa nam và nữ ở trường học sẽ tạo sự thu hút lớn hơn khi họ đến tuổi kết hôn. Tuyên bố này dựa trên quan niệm rằng, vì họ trưởng thành chậm hơn, đàn ông thường sẽ thích phụ nữ trẻ hơn. Về lý thuyết, những người phụ nữ này thường kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi hơn.

“Nếu xét khả năng phát triển của nam giới chậm hơn so với nữ giới, việc để trẻ em gái nhập học sớm hơn một năm có thể góp phần giúp đàn ông và phụ nữ thấy nhau hấp dẫn hơn khi họ đến độ tuổi thích hợp để kết hôn”, báo cáo về tình trạng suy giảm dân số lao động cho biết. “Nếu có ý định hẹn hò, thì nhiều khả năng sẽ có ý định kết hôn. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết dẫn đến thành công. Để cải thiện điều này, các chính sách bao gồm sắp xếp các cuộc gặp gỡ, cải thiện kỹ năng xã hội và hỗ trợ phát triển cá nhân để tăng sức hấp dẫn của một người đối với người khác giới”.
Đề xuất này là một trong nhiều ý tưởng được đưa ra nhằm giải quyết tình hình nhân khẩu học của Hàn Quốc. “Việc một báo cáo như vậy đã được công bố tại một quốc gia dân chủ mà không có bất kỳ sự phê duyệt nào – thậm chí bởi một viện nghiên cứu do nhà nước điều hành - là điều nực cười”, bà Shin Gyeong-a, giáo sư xã hội học tại Đại học Hallym, cho biết.
Ông Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng đối lập chính, mô tả các khuyến nghị của báo cáo là “vô lý” và nói thêm: “Chúng ta cần thực hiện các biện pháp cơ bản và chi tiết để chống lại tỷ lệ sinh thấp”. Trên mạng, những lời chỉ trích vẫn tiếp tục. Một người dùng mạng xã hội Naver nhận xét: “Họ thực sự chỉ đang coi con người, trẻ em, như một công cụ sinh sản? Thật đáng ghê tởm.”
Một người khác viết rằng đề xuất này “tệ hơn cả việc bảo họ đừng sinh con ”, trong khi những người khác phàn nàn rằng tiền của người nộp thuế đã được sử dụng để tài trợ cho báo cáo. “Thay vào đó, họ nên đề xuất các chính sách để tạo môi trường phù hợp cho việc nuôi dạy con cái”, một người dùng cho biết.
Đáp lại những lời chỉ trích, viện cho biết báo cáo, mặc dù do nhà nước tài trợ, chứa đựng quan điểm của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của viện về các biện pháp của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh. Tỷ lệ sinh 0,72 trẻ em trên một phụ nữ của Hàn Quốc là thấp nhất thế giới. Tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở thủ đô Seoul, nơi chính quyền dự đoán dân số sẽ giảm xuống còn 7,9 triệu người vào năm 2052, từ mức 9,4 triệu người vào năm 2022. Xu hướng này được cho là do chi phí nuôi dạy và giáo dục trẻ em cao, thiếu nhà ở giá phải chăng cũng như kỳ vọng xã hội rằng phụ nữ sẽ cống hiến hết mình cho gia đình thay vì giữ cân bằng với sự nghiệp.
Tháng trước, chính quyền thủ đô Seoul cho biết họ sẽ cung cấp 1 triệu Won (18,5 triệu VND) cho các cặp vợ chồng hủy bỏ quy trình triệt sản. Trong khi đó, chính phủ quốc gia đang xem xét tăng các ưu đãi tài chính để sinh con lên tới 135 triệu Won (2,5 tỷ VND). Mùa hè này, một chương trình thí điểm sẽ gửi 100 người giúp việc nhà và người trông trẻ người Philippines sẽ đến Hàn Quốc nhằm giảm bớt áp lực cho những phụ nữ đi làm, những người lo sợ họ sẽ phải nghỉ việc nếu có con.
Theo Ngọc Diệp (Tienphong.vn)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




