Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận thêm 293 ca nhiễm Covid-19, tổng số người mắc bệnh lên 5.621

Nhà chức trách Hàn Quốc chiều 04/03 thông báo ghi nhận thêm 293 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 5.621.

293 ca nhiễm mới được ghi nhận từ 0 giờ tới 16 giờ 04/03, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Trước đó trong ngày 03/03, Hàn Quốc đã ghi nhận 516 ca nhiễm mới, trong khi 600 trường hợp được ghi nhận ngày trước đó.

Ngày 01/02 nước này ghi nhận thêm 1.062 ca nhiễm mới, còn ngày 29/02 ghi nhận 813 trường hợp.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 293 ca nhiễm Covid-19, tổng số người mắc bệnh lên 5.621
Ảnh minh họa: Reuters

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận 33 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là người cao tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp, theo KCDC.

Sáng 04/03, giới chức Daegu thông báo về trường hợp tử vong vì Covid-19 thứ 33 tại Hàn Quốc là một bệnh nhân nữ 67 tuổi, không có bệnh tiềm ẩn. Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cho biết người phụ nữ qua đời tại một bệnh viện sau khi bị viêm phổi nặng.

Khoảng 60% ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Giới chức Daegu cho biết trong những ngày tới sẽ tiếp tục xét nghệm cho người dân không liên quan tới Tân Thiên Địa, sau khi có những dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng.

Trong số 516 ca nhiễm mới được ghi nhận có 405 trường hợp ở Daegu và 89 trường hợp tại tỉnh Bắc Gyeongsang.Hiện tại Daegu đã ghi nhận 4.006 ca, trong khi tỉnh Bắc Gyeongsang ghi nhận 774 ca.

Daegu là thành phố trực thuộc trung ương về mặt hành chính, tuy vậy nằm trong tỉnh Bắc Gyeongsang về mặt địa lý.

Sáu công dân Hàn Quốc được sơ tán trở về từ một du thuyền ở Nhật Bản sẽ hết hạn cách ly vào hôm nay 04/03. Thứ trưởng y tế Kim Gang-lip thông báo với phóng viên.

23 bệnh nhân tại bệnh viện  Daenam, huyện Cheongdo, gần Daegu đã phục hồi và được cho xuất viện. 119 bệnh nhân và nhân viên y tế ở bệnh viện này trước đó đã được chẩn đoán mắc Covid-19.

Các bệnh viện ở Daegu đang trong tình trạng quá tải do số bệnh nhân ngày một tăng cao. Khoảng 373 bệnh nhân triệu chứng nhẹ được đưa vào các cơ sở cách ly tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, theo thứ trưởng Kim. Tới cuối tuần này, dự kiến khoảng 2.000 bệnh nhân sẽ được chuyển tới những cơ sở như vậy.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)