-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
07/12/2022 17:34Hàn Quốc lần đầu tiên bắt giữ hai sĩ quan cao cấp trong thảm kịch ở Itaewon
Theo Yonhap, Tòa án cấp cao Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Park Sung-min, cựu sĩ quan tình báo cấp cao tại Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul và Kim Jin-ho, cựu sĩ quan tình báo tại Sở cảnh sát Yongsan, phụ trách quận Itaewon. Đây là hai nhân vật cấp cao đầu tiên bị bắt giữ liên quan đến vụ giẫm đạp ở Itaewon tối 29/10 dẫn đến cái chết của ít nhất 158 nạn nhân.
Theo điều tra, sĩ quan Park bị tình nghi là đã ra lệnh tiêu hủy một bản báo cáo nội bộ về những rủi ro liên quan đến việc một đám đông lớn tụ tập ở Itaewon trong lễ hội Halloween. Hành động này được cho là để che đậy những bằng chứng về phản ứng yếu kém của lực lượng chức năng trước khi diễn ra thảm kịch.
Điều tra của cảnh sát cho biết sĩ quan Kim bị cáo buộc yêu cầu cấp dưới xóa báo cáo dưới sự chỉ đạo của sĩ quan Park. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu bắt giữ của nhóm điều tra đặc biệt, với lý do hai người có thể sẽ tiêu hủy thêm bằng chứng.
Liên quan đến vụ việc, Tòa án cũng đã bác bỏ việc bắt giam ông Lee Im-jae, cựu cảnh sát trưởng thành phố Yongsan và Song Byung-joo, cựu quan chức giám sát khẩn cấp.
Lee bị nghi ngờ đến địa điểm muộn, khoảng 50 phút sau khi thảm kịch xảy ra, cảnh sát cho biết. Cảnh sát cho biết anh ta cũng bị cáo buộc không thực hiện đủ các biện pháp kiểm soát đám đông sau những cảnh báo trước đó về tình trạng quá tải trong dịp lễ Halloween. Cả hai đang bị nghi ngờ sơ suất, thiếu trách nhiệm trong thảm kịch này.
Trước đó, để điều tra về thảm kịch ở Itaewon, một đơn vị cảnh sát đặc biệt đã được thành lập để điều tra xem điều gì đã xảy ra. Nhiều văn phòng cảnh sát trên khắp thủ đô Seoul đã bị khám xét để thu thập các báo cáo và tài liệu về các cuộc gọi khẩn cấp.
Theo nhật ký cuộc gọi đó, đã có ít nhất 11 cuộc gọi khẩn cấp cho cảnh sát, yêu cầu kiểm soát đám đông và cứu hộ. Những cuộc gọi đầu tiên diễn ra khoảng 4 giờ trước thảm kịch.
Cuộc gọi đầu tiên bày tỏ lo ngại về quy mô của đám đông ở Itaewon được thực hiện vào lúc 18:34 chiều Thứ Bảy, gần bốn giờ trước khi đám đông chen lấn, thông tin Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố.
Kể từ khi thảm kịch xảy ra, cả chính quyền địa phương và và chính phủ Hàn Quốc đều phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận ngày càng tăng và yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm với các nhân vật liên quan.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (25 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (30 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (2 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (3 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (3 giờ trước)