Tranh cãi về cách cảnh sát xử lý các vụ mất tích tại đảo Jeju khiến Hàn Quốc quyết định rà soát khoảng 310.000 hồ sơ đã khép lại trong ba năm qua, đồng thời mở lại những vụ có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) đang chuẩn bị một đợt kiểm tra quy mô lớn đối với khoảng 310.000 vụ mất tích được khép lại trong vòng ba năm qua. Theo Yonhap, hoạt động rà soát dự kiến hoàn tất vào tháng 11.

NPA sẽ tập trung xác định những trường hợp có nguy cơ bị đóng hồ sơ không đúng quy định, kiểm tra tình trạng an toàn của người mất tích và đánh giá lại quá trình xử lý của cảnh sát trong từng vụ việc.

29-1787968207-han-quoc-ra-soat-310000-ho-so-mat-tich-sau-loat-sai-pham-gay-chan-dong-o-jeju
Cảnh sát kiểm tra hiện trường một trang trại trồng cọ ở thành phố Jeju, Hàn Quốc vào ngày 24/8, nơi tìm thấy thi thể cô Jang Mi-ran. Ảnh: Yonhap.

Những vụ được phát hiện có dấu hiệu điều tra sai sót hoặc chưa đầy đủ sẽ được xem xét mở lại. Đồng thời, lực lượng cảnh sát tại các tỉnh và thành phố lớn cũng phải rà soát những hồ sơ do các đồn cảnh sát trực thuộc từng khép lại, từ đó yêu cầu điều tra bổ sung nếu cần.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc gây tranh cãi tại đảo Jeju, khi một sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc đóng hồ sơ mất tích của một phụ nữ mà chưa xác minh cô có thực sự an toàn hay không.

Trong quá trình thẩm vấn ngày 28/8, viên sĩ quan thừa nhận đã nói dối bạn trai của người mất tích rằng cảnh sát đã liên hệ và xác nhận cô vẫn an toàn. Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju, đây là một trong những nội dung viên sĩ quan thừa nhận.

Người phụ nữ được xác định là Jang Mi-ran, 37 tuổi. Cô được bạn trai trình báo mất tích vào ngày 15/5. Tuy nhiên, cảnh sát cáo buộc viên sĩ quan đã đóng hồ sơ chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi sau khi tiếp nhận trình báo.

Đến ngày 25/8, sau 104 ngày mất tích, thi thể Jang được tìm thấy tại một trang trại trồng cọ, cách nơi cô lưu trú khoảng 400 m. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ có thể đã tử vong ít nhất hai ngày trước khi được trình báo mất tích.

Theo báo cáo được Korea Times dẫn lại, Jang được phát hiện trong tư thế treo cổ với một sợi dây buộc vào cành cọ. Viên sĩ quan liên quan bị bắt ngày 26/8.

Cảnh sát Jeju hiện kiểm tra lại báo cáo ca trực của sĩ quan này vào tối tiếp nhận tin báo, do nghi ngờ ông có thể đã bỏ qua những thông tin quan trọng. Theo quy trình thông thường, các vụ mất tích, đặc biệt liên quan đến phụ nữ, phải được báo cáo lên cấp trên bởi không loại trừ khả năng người mất tích là nạn nhân của một vụ án.

Trong vụ việc của Jang, viên sĩ quan bị nghi không báo cáo với cấp trên. Người này còn bị cáo buộc xóa thông tin của cô khỏi danh sách người mất tích và thay bằng thông tin giả cho rằng cô đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.

Không chỉ vụ việc trên, viên sĩ quan còn bị cáo buộc đóng hồ sơ một người đàn ông ngoài 60 tuổi ngay trong ngày gia đình trình báo ông mất tích hồi đầu tháng 7. Thi thể người này được tìm thấy vào ngày 22/8. Hai trường hợp mất tích khác được trình báo tại Jeju cũng được phát hiện đã tử vong.

Ngày 27/8, Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát tỉnh tự trị đặc biệt Jeju Ko Pyeong-ki công khai xin lỗi về những sai sót trong quá trình xử lý các vụ mất tích.

Ông bày tỏ lời xin lỗi tới những người đã không thể trở về đoàn tụ với gia đình và thân nhân đang chịu tang, đồng thời thừa nhận trách nhiệm nặng nề với tư cách người đứng đầu lực lượng cảnh sát phụ trách an toàn của người dân trên đảo.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc và quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu điều tra cách cảnh sát xử lý các vụ việc, đồng thời xây dựng phương án cải tổ.

Theo số liệu được nêu trong bài, năm ngoái Hàn Quốc ghi nhận hơn 70.000 trường hợp được trình báo mất tích. Trong số này, 99,7% vụ việc được khép lại mà không tiến hành tìm kiếm quy mô đầy đủ, trong khi 931 người được xác định đã tử vong.

QT (SHTT)