-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Thế giới
27/01/2023 18:05Hàng loạt con cháu các tài phiệt Hàn Quốc bị truy tố về cáo buộc sử dụng ma túy
Tờ Korea Herald dẫn lời các công tố viên Hàn Quốc hôm 26/1 cho biết, 17 người đang bị truy tố về tội buôn bán và sử dụng cần sa trong nước.
Theo văn phòng công tố Seoul, có 6 thành viên thuộc thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3 của các chaebol (còn được gọi là các gia đình tài phiệt lớn tại Hàn Quốc), bao gồm con trai của một quan chức cấp cao, doanh nhân, nhạc sĩ và giám đốc công ty giải trí...Được biết, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 9/2022.
Trong số các thành viên chaebol này, có một người đàn ông 40 tuổi họ Hong, cháu trai của Hong Doo-young, người sáng lập công ty sữa lớn Namyang Dairy Products, người thừa kế từ nhà sản xuất sản phẩm kim loại KIS Wire, người thừa kế của ngân hàng tỉnh JB Financial Group và người thừa kế của tập đoàn Hyosung.
Các công tố viên cho biết các nghi phạm, hầu hết có xuất thân từ những gia đình giàu có, lần đầu sử dụng cần sa khi còn đang du học. Sau khi trở về nước, họ bị cáo buộc đã tạo ra chuỗi cung ứng của riêng mình để mua bán cần sa, chất được xếp vào loại ma túy bất hợp pháp tại xứ sở kim chi.
Theo Yonhap, việc mua bán cần sa đã bị nghi ngờ và được đưa ra ánh sáng sau khi chủ một đại lý, được xác định là họ Kim, bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 9 năm ngoái với cáo buộc trồng cần sa. Kể từ đó, các công tố viên đã mở rộng cuộc điều tra để tìm ra đường dây mua bán bằng cách truy tìm dịch vụ bưu kiện và hồ sơ chuyển tiền.
Cho đến nay, 20 người đã bị truy tố về tội phân phối ma túy tại Hàn Quốc kể từ năm 2022, theo Korea Herald. Mười người trong số những người bị truy tố đã bị giam giữ vì sử dụng và mua bán cần sa nhiều lần. Một số bị buộc tội trồng cần sa bất hợp pháp tại nhà và cả trong trang trại quýt trên đảo Jeju. Ông Shin Jun-ho, phó trưởng công tố viên về tội phạm có tổ chức và ma túy Seoul cho biết các nhà điều tra đã thu giữ gần 1kg cần sa, nhiều loại vape dạng lỏng tại nhà của các nghi phạm, nhưng ông không tiết lộ giá trị của các sản phẩm bị tịch thu.
Tỷ lệ tội phạm buôn bán và sử dụng cần sa tại Hàn Quốc đang có xu hướng ngày càng tăng do giới trẻ nước này đang tiếp xúc nhiều hơn với loại ma túy này. Theo dữ liệu từ Văn phòng Công tố viên Tối cao, gần 40% những người bị bắt vì các tội liên quan đến cần sa là những người tái phạm. Số lượng tội phạm này vào năm 2021 đã tăng 17,6% lên 3.777, đánh dấu mức tăng trong ba năm liên tiếp về loại hình tội phạm này.
Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, vào khoảng 9h30 ngày 21/4/2019, ông Chung Ju-yung, cháu trai của người sáng lập và Giám đốc điều hành tập đoàn ô tô Hyundai Chung Mong-koo bị bắt giam khi tới sân bay Incheon.
Chung Ju-yung là con trai cả của ông Chung Mong-il và cháu trai của người sáng lập và Giám đốc điều hành tập đoàn ô tô Hyundai Chung Mong-koo.
Thiếu gia Chung bị nghi ngờ đã có ba lần sử dụng trái phép chất cần sa lỏng tại nhà riêng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc và nghi án hút cần sa với anh Choi – thành viên thế hệ thứ ba của tập đoàn SK.
Hay như trường hợp của Hwang Hana, cháu gái của nhà sáng lập Namyang Dairy Products đồng thời là hôn thê cũ của nam ca sĩ Park Yoochun, cũng bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi sử dụng ma túy nhiều lần vào tháng 4 cùng năm.
Hwang Hana đã có lịch sử lạm dụng ma túy đã từ năm 2015. Tháng 9 cùng năm, Hwang bị buộc tội cung cấp 0,5g methamphetamine (một loại ma túy) cho một sinh viên đại học ở khu nhà giàu Gangnam. Đến tháng 6.2017, cô bất ngờ được kết luận vô tội, các thông tin liên quan đều được giấu nhẹm. Trong khi đó, tháng 1.2019, một sinh viên họ Cho liên quan đến vụ việc nói trên lại bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam kèm 3 năm án treo.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Bốn con giáp “khổ trước sướng sau”: Càng về già càng hưởng phúc lộc (1 giờ trước)
- Giữa bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran sang Nga gặp Tổng thống Putin (1 giờ trước)
- Nhà báo Tạ Bích Loan: Hơn 30 năm tại VTV và hành trình mới sau khi nghỉ hưu (1 giờ trước)
- Nguy cơ "hỏng não" khi lạm dụng AI (1 giờ trước)
- Mẹ đơn thân Hà Nội “cầu cứu”: Con gái lớp 9 đổi khác, nghi bị bạn thao túng qua tin nhắn (1 giờ trước)
- Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng (1 giờ trước)
- Nghi đánh bom xe buýt ở Colombia, 14 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Ôtô điện chai pin như thế nào sau vài năm sử dụng? (2 giờ trước)
- Clip lực lượng biên phòng bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu "như phim hành động" (2 giờ trước)
- Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? (2 giờ trước)