Ấn Độ đang trải qua mùa hè khốc liệt kỷ lục khi nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C, buộc toàn đất nước phải kích hoạt các biện pháp sinh tồn khẩn cấp.

Quốc gia Nam Á này đang phải chịu đựng một trong những đợt nắng nóng cực đoan và nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Sức nóng khủng khiếp đã đẩy hàng triệu người dân vào tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Sự khốc liệt của thời tiết được minh chứng rõ nét qua số liệu thống kê đáng báo động vào ngày 22/5, khi toàn bộ danh sách 50 thành phố ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên thế giới đều nằm tại Ấn Độ. Trong đó, hơn một nửa số thành phố này thuộc bang Uttar Pradesh; tiêu biểu như Varanasi, Banda, Bareilly và Ayodhya đều chạm ngưỡng 42-43 độ C từ trước thời điểm giữa trưa. Đặc biệt, thành phố Banda đã lập đỉnh với mức nhiệt thiêu đốt lên tới 46,4 độ C.

26-1779782777-hang-trieu-nguoi-an-do-oan-minh-trong-cuoc-chien-sinh-ton-vi-nang-nong
Người phụ nữ che mặt khi đi bộ trên đường giữa những cơn gió bụi và cái nóng như thiêu đốt trong đợt nắng nóng ở Prayagraj. Ảnh: Indiatoday

Trước quy mô chưa từng có của đợt thiên tai mang tính chất biến đổi khí hậu toàn khu vực này, các cấp chính quyền từ trường học, bệnh viện đến các đô thị lớn tại Ấn Độ đã đồng loạt triển khai hàng loạt "lá chắn" khẩn cấp. Đối với trường học tại thủ đô Delhi, nơi ghi nhận số ca bệnh mất nước và sốc nhiệt tăng mạnh ở nhóm trẻ từ 5 đến 14 tuổi, mô hình “chuông nhắc uống nước” đã được áp dụng. Hệ thống chuông sẽ tự động reo sau mỗi giờ học để bắt buộc học sinh bổ sung nước cho cơ thể. Đồng thời, các trường còn áp dụng mô hình "bạn đồng hành" để trẻ tự theo dõi sức khỏe của nhau, hủy bỏ các hoạt động ngoài trời, chuyển lễ chào cờ vào trong nhà và bố trí nước uống ở khắp mọi nơi nhằm biến việc bù nước thành thói quen thường xuyên của học sinh.

Song song với môi trường học đường, hệ thống hạ tầng y tế và công cộng tại các bang cũng nhanh chóng được nâng cấp để ứng phó với nắng nóng. Tại bang Haryana, các bệnh viện bắt buộc phải thiết lập các quầy phát dung dịch bù điện giải oresol miễn phí và theo dõi chặt chẽ số ca sốc nhiệt hằng ngày. Thành phố Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh cũng tổ chức gần 200 điểm cấp nước và oresol miễn phí tại các khu vực đông dân cư. Nhằm hỗ trợ những người lao động nghèo phải mưu sinh nhiều giờ dưới trời nắng gắt, chính quyền thành phố Lucknow thuộc bang Uttar Pradesh đã tổ chức phát ô che nắng cho những người bán hàng rong trên đường phố.

Biện pháp ứng phó độc đáo và quyết liệt nhất được ghi nhận tại thành phố Banda. Tại đây, chính quyền địa phương đã đưa ra quyết định tạm thời tắt toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông vào các khung giờ cao điểm buổi chiều. Giải pháp này giúp các dòng phương tiện có thể lưu thông liên tục mà không bị giữ lại, tránh việc người dân phải dừng chờ và chịu trận dưới nền nhiệt gay gắt nhất trong ngày. Để điều tiết giao thông và bảo vệ lực lượng chức năng, các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại các ngã tư cũng được trang bị sẵn ô, khăn quàng cổ cùng các điểm trú nắng chuyên dụng, bảo đảm duy trì hoạt động an toàn giữa tâm điểm của đợt nắng nóng khủng hoảng.

QT (SHTT)