Thế giới

'Harry sẽ nhắm mục tiêu vào bà Camilla trong hồi ký sắp ra mắt'

Theo cựu quản gia hoàng gia Paul Burrell, Hoàng tử Harry sẽ nhắc đến mẹ kế Camilla và có thể nêu tên thành viên phân biệt chủng tộc của hoàng gia trong hồi ký, bởi nhà xuất bản muốn có những chi tiết xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.

'Harry sẽ nhắm mục tiêu vào bà Camilla trong hồi ký sắp ra mắt'

Hoàng tử Harry đọc sách nhân kỷ niệm 75 năm ra mắt tác phẩm nổi tiếng dành cho thiếu nhi 'Thomas the Tank Engine', tháng 1/2020. Ảnh: AP.

Gần đây, cựu quản gia của Công nương Diana, Paul Burrell, đã đưa ra những phán đoán về cuốn hồi ký sắp xuất bản của Hoàng tử Harry. Burrell cho rằng Công tước xứ Sussex "sẽ tiết lộ một vài bí mật nào đó của Camilla" sau khi bà "thay thế vị trí của Diana" trong tư cách vợ của Thái tử Charles.

Ngoài ra, cựu quản gia cũng nói thêm rằng Thân vương xứ Wales sẽ "rất buồn" nếu con trai ông vẽ ra hình ảnh xấu xí về Camilla trong cuốn hồi ký - dự kiến được xuất bản vào cuối năm 2022 theo một phần của hợp đồng bốn cuốn sách trị giá lên đến 40 triệu USD.

Trả lời tạp chí Closer, ông Burrell cho biết: "Nhà xuất bản Penguin chắc chắn sẽ muốn số tiền họ bỏ ra cho hợp đồng mua sách này phải xứng đáng. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không muốn sự mơ hồ - họ muốn có những cái tên và thông tin chi tiết".

Bên cạnh đó, Burrell đoán rằng Harry "rất có thể sẽ nêu tên" người bị cáo buộc phân biệt chủng tộc trong hoàng gia, người mà Harry và Meghan tuyên bố đã có bình luận lo ngại về màu da của Archie trước khi cậu bé được sinh ra.

Burrell cho biết cá nhân ông không tin rằng có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào trong hoàng gia vì ông chưa bao giờ thấy có một chút nào gợi lên như vậy trong suốt cả thập kỷ làm việc tại cung điện.

'Harry sẽ nhắm mục tiêu vào bà Camilla trong hồi ký sắp ra mắt' - 1
Thái tử Charles và Nữ công tước Camilla xứ Cornwall trong chuyến thăm St Mary’s, Đảo Scilly hồi tháng 7. Ảnh: Rex.

Cựu quản gia tuyên bố Harry chắc chắn cũng sẽ đi sâu về cảm xúc của anh sau cái chết của mẹ Diana trong vụ tai nạn xe hơi bi thảm và những sự kiện tiếp theo diễn ra sau đó. Burrell cho rằng Harry "có thể đã tìm gặp Camilla" sau khi nghe tin đồn bà có liên quan đến cuộc hôn nhân của bố mẹ mình.

"Tôi nghi ngờ Camilla sẽ lọt vào tầm ngắm của cậu ấy. Tôi muốn nói rằng Harry sẽ tiết lộ bí mật nào đó của Camilla. Cậu ấy từng nói rằng cậu ấy thích The Crown - bộ phim theo một cách nào đó đã dựng lên hình ảnh Camilla là 'mẹ kế độc ác'. Charles sẽ chết lặng nếu cậu ấy viết theo hướng đó".

Harry được cho là không báo trước với bố về kế hoạch viết cuốn hồi ký mà anh đã ngấm ngầm thực hiện trong hơn một năm qua. Công tước xứ Sussex đang hợp tác với tay bút từng đoạt giải Pulitzer J.R.Moehringer để hứa hẹn mang đến cho độc giả một tác phẩm "trung thực và hoàn toàn chính xác" về cuộc đời anh.

Trong một thông báo gửi tới công chúng vào tháng 7, hoàng tử 36 tuổi xác nhận: "Tôi viết cuốn sách này không phải với tư cách hoàng tử - tước hiệu mà tôi đã có từ khi tôi sinh ra - mà là người đàn ông tôi đã trở thành. Tôi đã đội nhiều chiếc mũ trong suốt nhiều năm qua, cả nghĩa đen lẫn bóng. Và hy vọng của tôi là khi kể câu chuyện của mình - những thăng trầm, sai lầm, bài học kinh nghiệm - tôi có thể giúp chứng minh rằng bất kể sinh ra từ đâu, chúng ta cũng có nhiều điểm chung hơn chúng ta nghĩ.

Tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội chia sẻ những gì tôi đã học được trong suốt cuộc đời mình cho đến nay và rất phấn khích khi mọi người được trực tiếp đọc bản tường thuật cuộc đời tôi một cách chính xác và hoàn toàn trung thực".

Bản thảo đầu tiên của cuốn hồi ký, hiện vẫn chưa có tiêu đề, được cho là đã gần viết xong và sẽ được nộp vào khoảng tháng 10. Harry sẽ quyên góp một phần số tiền thu được từ bộ sách cho các tổ chức từ thiện.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/harry-se-nham-muc-tieu-vao-ba-camilla-trong-hoi-ky-sap-ra-mat-4350439.html