Trận động đất dữ dội 7,8 độ tại Philippines đã làm biến đổi địa hình vùng biển, nâng một phần đáy biển và các rạn san hô trồi lên khỏi mặt nước khoảng 2 mét, khiến nhiều sinh vật biển chết dần và hủy hoại nghiêm trọng hệ sinh thái.
15-1781496054-he-sinh-thai-bien-philippines-ton-hai-nghiem-trong-sau-khi-day-bien-bi-nang-len-2-met
Rạn san hô trồi lên khỏi mặt nước sau động đất 7,8 độ ở Philippines, trong hình ảnh được công bố ngày 14/6. Ảnh: Bộ Môi trường Philippines

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines vừa qua cho biết, sự dịch chuyển mạnh mẽ của rãnh sâu Cotabato đã nâng một phần đường bờ biển thuộc các tỉnh Sarangani và Davao, làm lộ ra vùng đáy biển vốn trước đây hoàn toàn nằm sâu dưới làn nước. Theo kết quả xác định từ cơ quan này, mức độ đáy biển bị nâng lên sau cơn địa chấn kinh hoàng đạt khoảng 2 mét. Được biết, rãnh Cotabato nằm cách bờ biển đảo Mindanao chừng 50 km, là khu vực nổi tiếng với các hoạt động địa chấn diễn ra thường xuyên, điển hình là chuỗi hàng nghìn trận động đất phần lớn có cường độ nhỏ từng được ghi nhận vào tháng 1.

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhóm khảo sát đã lập tức lên đường tới hiện trường. Tại đây, các chuyên gia phát hiện nhiều vùng đáy biển cùng các rạn san hô đã bị phơi lộ hoàn toàn. Đường bờ biển tại một số khu vực ghi nhận mức độ mở rộng ra thêm khoảng 200 mét. Một quan chức địa phương chia sẻ rằng do diện tích cần kiểm tra quá lớn, cơ quan chức năng hiện vẫn chưa thể xác định chính xác tổng quy mô của khu vực bị ảnh hưởng.

Những hình ảnh do văn phòng khu vực thuộc Bộ Môi trường Philippines công bố đã phơi bày một thực trạng vô cùng xót xa. Những dải san hô rộng lớn bị phơi mình dưới ánh mặt trời, kéo theo xác cá và hàng loạt sinh vật biển nằm chết rải rác trên bề mặt. Đại diện Bộ Môi trường đau lòng cho hay, hệ thống sinh thái dưới nước khi bị lộ ra đã bắt đầu chết dần, kéo theo sự diệt vong của các loài sinh vật cộng sinh tại đó như cá rạn san hô, lươn biển, trai cùng nhiều loài thân mềm có vỏ khác. Người dân bản địa xung quanh cho biết họ lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này là vào thời điểm hai ngày sau khi thiên tai càn quét.

Trước đó, thảm họa động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao ở miền nam Philippines, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 61 người. Theo số liệu cập nhật mới nhất từ cơ quan ứng phó thảm họa, hiện vẫn còn ít nhất 40 người khác đang trong tình trạng mất tích. Việc liên tiếp hứng chịu các thảm kịch thiên nhiên không phải là điều quá xa lạ, bởi Philippines vốn là một trong những quốc gia có cấu tạo địa chất phức tạp bậc nhất, nằm ngay trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực có hoạt động địa chấn kéo dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga, khiến các trận động đất hầu như xảy ra mỗi ngày tại quốc gia này.

QT (SHTT)