Tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông vừa có bước leo thang quân sự đặc biệt nghiêm trọng.

Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng quân đội Mỹ đã liên tiếp dội bão lửa vào các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Iran. Ở chiều ngược lại, phía Tehran cũng dồn dập tung các đòn trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hàng loạt căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại các quốc gia lân cận.

Đêm thứ hai liên tiếp Mỹ dội bom dữ dội vào eo biển huyết mạch

Vào sáng sớm ngày 13/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) đã đưa ra thông báo chính thức trên mạng xã hội X, xác nhận vừa phát động một đợt tấn công mới nhằm vào cấu trúc quân sự của Iran. Đây đã là đợt tập kích thứ hai liên tiếp mà Washington triển khai trong vòng chưa đầy 24 giờ qua.

Theo khẳng định từ phía CENTCOM, chiến dịch không kích dồn dập này được thiết kế nhằm mục đích tiếp tục làm suy yếu sâu sắc năng lực tấn công của Iran, qua đó bảo vệ an toàn cho các thủy thủ cũng như các tàu thương mại đang lưu thông tự do qua eo biển Hormuz — tuyến vận tải dầu mỏ được mệnh danh là huyết mạch của nền kinh tế thế giới. Trước đó, vào đêm 11/7, Mỹ cũng đã khơi mào bằng một trận tập kích quy mô lớn, đánh phá dữ dội khoảng 140 mục tiêu quân sự của quốc gia Hồi giáo này để trả đũa việc Iran tấn công tàu hàng trên biển.

13-1783906692-hoa-binh-trung-dong-ben-bo-vuc-my-lien-tiep-tap-kich-nam-iran-tehran-tuyen-bo-ban-ha-3-si-quan-my
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: Reuters

Ngay sau động thái từ Washington, truyền hình nhà nước Iran cũng lên tiếng xác nhận thông tin các khu vực ven biển phía Nam nước này đã trở thành mục tiêu bị oanh tạc. Nhiều nhân chứng cho biết hàng loạt tiếng nổ lớn, chát chúa đã liên tục phát ra từ đảo Qeshm, Jask, thành phố Sirik và khu vực cảng Bandar Abbas nằm gần eo biển Hormuz. Dù vậy, các báo cáo chính thức về số liệu thương vong cũng như mức độ tàn phá cụ thể từ các trận bão lửa này vẫn chưa được các bên công bố công khai. Cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền Iran vẫn chưa đưa ra tuyên bố về biện pháp đáp trả đối với làn sóng không kích mới nhất này của Mỹ.

Iran oanh tạc căn cứ lân cận, Mỹ bác bỏ thông tin có binh sĩ thiệt mạng

Trước khi hứng chịu đợt tấn công thứ hai của Mỹ, vào ngày 12/7, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin quốc gia này đã chủ động thực hiện các đòn phản công quy mô lớn bằng cả UAV và tên lửa đạn đạo. Theo Fars, các biên đội UAV của Tehran đã phá hủy thành công một số bệ phóng rocket hiện đại HIMARS của Mỹ bố trí tại Kuwait — những khí tài mà Iran cáo buộc là được triển khai để chuẩn bị tấn công vào lãnh thổ của họ. Đồng thời, Iran cũng phóng 3 tên lửa đạn đạo nhắm thẳng vào khu vực Al Mina ở Kuwait và một địa điểm được cho là nơi quân đội Mỹ đặt hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS.

Chưa dừng lại ở đó, hãng thông tấn này khẳng định lực lượng vũ trang Iran đã đồng loạt giáng đòn tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ trải dài khắp các nước Bahrain, Qatar, Jordan và Oman trong suốt ngày 12/7. Phía Iran tuyên bố chuỗi chiến dịch oanh tạc này đã bắn hạ 3 sĩ quan Mỹ và khiến một số quân nhân khác bị thương.

Tuy nhiên, phía Washington đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin trên và kiên quyết không xác nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào đối với lực lượng của mình tại khu vực.

Cùng thời điểm, quân đội Kuwait lên tiếng xác nhận lãnh thổ nước này thực sự đã hứng chịu các trận tập kích, song hoàn toàn giữ im lặng trước tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS cũng như việc gây thiệt hại về mạng người cho binh sĩ Mỹ từ phía Iran. Thông cáo của quân đội Kuwait chỉ rõ, ba đồn biên phòng trên bộ nằm ở phía Bắc nước này đã bị đánh trúng, gây ra một số "thiệt hại về vật chất". Ngoài ra, một chiếc UAV cũng đã lao trúng vào một giàn khoan ngoài khơi do Công ty Dầu khí Kuwait vận hành, khiến một công nhân tại đây bị thương. Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ nguồn tin độc lập nào đứng ra xác minh và kiểm chứng được mức độ thiệt hại thực tế về lực lượng cũng như khí tài quân sự của Mỹ trước các tuyên bố từ phía Iran.

PV (SHTT)