Thế giới

Hoàng tử Harry lại bị bóc mẽ sau cáo buộc Hoàng gia không chu cấp tiền

Hoàng tử Harry bị chỉ trích vì không đảm bảo an ninh cho gia đình, trong khi cáo buộc anh bị Hoàng gia dừng chu cấp tài chính cũng bị bóc mẽ.

Chuyên gia Hoàng gia Marlene Koenig khẳng định Hoàng gia không dừng chu cấp bảo đảm an ninh cho Hoàng tử Harry và Meghan Markle, ngay cả khi họ rời nghĩa vụ của thành viên cao cấp.

Hoàng tử Harry lại bị bóc mẽ sau cáo buộc Hoàng gia không chu cấp tiền

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Express, Koenig cho rằng Sở Cảnh sát London sẽ đảm bảo an ninh cho Hoàng gia. Bà bổ sung thêm rằng Hoàng tử Harry cần có trách nhiệm với các hành động của mình, và chỉ trích anh vụng về trong việc "làm người lớn" sau khi rời khỏi nghĩa vụ Hoàng gia.

"Họ rời Hoàng gia vào tháng 03/2020, trước đó đã có thông báo Canada và Anh sẽ không chu cấp bảo đảm an ninh cho họ. Hành động này là để họ có trách nhiệm, bởi họ là người quyết định ra đi," Koenig nói.

"Trong cuộc phỏng vấn, Hoàng tử Harry bình luận rằng cậu ta bị cắt chu cấp tài chính và phải dùng tiền thừa kế, tôi nói tóm tắt như vậy," Koenig nói tiếp.

"Hoàng tử Harry, anh có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hơn tôi. Hoàng gia không cắt chu cấp bảo đảm an ninh cho anh, số tiền đó được lấy từ tiền thuế của người dân. Sở cảnh sát Anh, đơn vị bảo đảm an ninh, đã đưa ra quyết định đó," chuyên gia này cho biết.

"Người dân Canada đóng thuế cho những khoản chi phí đó, tại sao họ phải trả tiền cho ai đó không còn đại diện cho họ, hay làm việc vì họ? Tôi nghĩ điều đó thật ngây thơ," Koenig kết luận.

Koenig cho rằng Hoàng tử Harry phải có nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho gia đình, đồng thời bổ sung rằng sau khi rời khỏi nghĩa vụ Hoàng gia Anh, Harry và Meghan cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

"Hoàng tử Harry chuyển tới Mỹ sinh sống vào đầu đại dịch, người dân mất việc làm, phải sống trong ôtô bởi họ không có tiền, họ không thể mua lương thực, và anh lo lắng khi phải dùng tiền thừa kế? Điều đó làm tôi rất tất vọng," Koenig cho biết thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)