Mưa lũ đổ bộ xuống tỉnh Chiba, miền Đông Nhật Bản, biến nhiều tuyến phố thành sông ngòi, làm tê liệt hệ thống giao thông và cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người.
14-1786695885-hon-7000-nguoi-mac-ket-o-san-bay-nhat-ban-do-mua-lu-ky-luc
Một khu vực bị ngập do mưa lũ ở tỉnh Chiba (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Cơn mưa xối xả bắt đầu trút xuống từ tối 13/8 đã đẩy địa phương này vào tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng, khiến quân đội phải lập tức điều động lực lượng tới hiện trường để thực hiện các chiến dịch cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.  

Theo các cơ quan chức năng, trong số các nạn nhân tử vong, có ít nhất một trường hợp không may bị mắc kẹt bên trong phương tiện chìm trong dòng nước lũ. Trận mưa kéo dài liên tục đã đẩy lượng nước đo được tại một số khu vực của tỉnh Chiba vượt mốc 360 mm chỉ trong vòng 24 giờ, nhanh chóng nhấn chìm nhiều trục đường bộ cũng như hệ thống đường sắt.

Trước tình hình kể trên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã lần đầu tiên phát đi mức cảnh báo đặc biệt cao nhất về mưa lớn đối với khu vực tỉnh Chiba. Phát biểu tại cuộc họp báo vào hôm 13/8, một quan chức của JMA nhận định đây có thể là "mức mưa lớn chưa từng có".

Thống đốc tỉnh Chiba, ông Toshihito Kumagai, cũng khẳng định tình trạng hiện tại là "cực kỳ bất thường", ngay cả khi đặt trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan từng xảy ra tại Nhật Bản. Chia sẻ trước báo giới vào sáng 14/8, ông Kumagai nhấn mạnh: "Tôi đã ứng phó với nhiều thảm họa trong quá khứ, nhưng chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này".

Diễn biến thời tiết bất thường cùng sự tê liệt của hạ tầng giao thông đã đẩy sân bay quốc tế Narita vào cảnh hỗn loạn. Đại diện phát ngôn của sân bay cho biết tính đến sáng 14/8, khoảng 7.000 hành khách đã rơi vào cảnh mắc kẹt.

14-1786695787-hon-7000-nguoi-mac-ket-o-san-bay-nhat-ban-do-mua-lu-ky-luc
Hàng ngàn hành khách bị kẹt ở sân bay Narita do ảnh hưởng mưa lũ (Ảnh: Reuters)

Dù các chuyến bay trong ngày vẫn được duy trì theo lịch trình dự kiến và hãng Japan Airlines chưa có kế hoạch hủy chuyến, hãng này vẫn đưa ra cảnh báo về nguy cơ chậm chuyến. Trên mạng xã hội, nhiều hành khách chia sẻ việc nhân viên sân bay đã hỗ trợ cung cấp lương thực, nước uống và túi ngủ cho những ai phải lưu trú qua đêm.

Một hành khách mắc kẹt bày tỏ với đài NHK: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua một đêm ở sân bay, nhưng mọi chuyện đã xảy ra và chúng tôi đang cố gắng thích nghi", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi này".  

Bên ngoài sân bay, mạng lưới giao thông kết nối cũng rơi vào tình cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng. Công ty vận hành NEXCO East cho biết nhiều tuyến cao tốc huyết mạch nối Narita với trung tâm thủ đô Tokyo vẫn bị phong tỏa trong sáng 14/8, buộc các phương tiện phải chuyển hướng sang các lộ trình thay thế.

Cùng thời điểm, nhiều tuyến đường sắt tiếp tục phải tạm dừng, khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt tại ga Chiba theo ghi nhận từ phóng viên AFP, dù một số chuyến tàu kết nối Narita với Tokyo đã bắt đầu vận hành trở lại.  

Thiên tai còn gây ra sự cố mất điện diện rộng, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của người dân. Theo báo cáo từ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) được đài NHK trích dẫn, tính đến 5h30 sáng 14/8, khoảng 27.000 hộ gia đình tại ba tỉnh Chiba, Ibaraki và Tochigi vẫn chưa có điện sinh hoạt.

Tại Chiba, hàng trăm người dân đã phải sơ tán và qua đêm tại các cơ sở tạm trú. Những hình ảnh ghi nhận từ thành phố Kashiwa cho thấy mực nước dâng cao ngập đến gần cụm đèn pha của nhiều ô tô trên đường.  

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều cư dân không kịp trở tay. Một phụ nữ sinh sống tại thành phố Ichikawa bàng hoàng chia sẻ với NHK vào tối 13/8: "Điện đang bị cắt nên tôi lo không biết liệu mình có thể mở cửa hàng trong vài ngày tới hay không".  

PV (SHTT)