Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Hơn nghìn binh sĩ Ukraine được đưa tới Nga, Thụy Điển lo ngại vũ khí chuyển cho Kiev

Theo giới chức hành pháp Nga, nhiều binh sĩ Ukraine hạ vũ khí ở thành phố Mariupol đã được chuyển tới nước này nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

“Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine hạ vũ khí ở nhà máy thép Azovstal đã được đưa tới Nga, và các cơ quan pháp luật của chúng tôi đang làm việc với họ”, hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin giấu tên thuộc lực lượng hành pháp Nga nói hôm 7/6.

Hơn nghìn binh sĩ Ukraine được đưa tới Nga, Thụy Điển lo ngại vũ khí chuyển cho Kiev
Binh sĩ cố thủ ở nhà máy Azovstal, Ukraine sau khi hạ vũ khí. Ảnh: AP

Nguồn tin trên dù không nêu chi tiết về những gì sẽ xảy ra với các binh sĩ Ukraine, nhưng dự kiến “sẽ có thêm binh sĩ Ukraine hạ vũ khí được đưa tới Nga”.

Hiện hãng thông tấn Reuters cùng nhiều trang tin độc lập khác chưa thể xác minh những tuyên bố trên của quan chức hành pháp Nga. Nếu được xác thực, thì thông tin này sẽ khiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga-Ukraine tiếp tục rơi vào bế tắc. Bởi chính quyền Kiev muốn số binh sĩ trên được trao đổi, trong khi nhiều nhà lập pháp Nga lại muốn đưa họ ra xét xử.

Thụy Điển lo vũ khí chuyển cho Ukraine rơi vào tay tội phạm

“Có nguy cơ cao những dòng chảy vũ khí bất hợp pháp sẽ tiến vào Thụy Điển, một khi hòa bình được lập lại ở Ukraine. Các nhóm tội phạm có thể sẽ cố gắng kiếm tiền thông qua tình huống này”, Ủy viên cảnh sát về vấn đề tội phạm ở Thụy Điển Gunnar Appelgren nói với hãng tin RT.

“Phần lớn số vũ khí được các băng nhóm tội phạm ở Thụy Điển sử dụng hiện nay có nguồn gốc từ những cuộc xung đột tại khu vực Balkan vào những năm 1990. Rất nhiều vũ khí tự động, như súng trường AK-47, đã tràn vào Thụy Điển”, ông Appelgren nói thêm.

Theo RT, ông Appelgren không phải là quan chức Thụy Điển duy nhất lên tiếng cảnh báo về nguy cơ vũ khí lậu từ xung đột Nga-Ukraine tuồn vào nước này. Trước đó, chính trị gia Thụy Điển Ylva Johansson, hiện là Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu (EU), cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự. “Với cuộc xung đột ở Ukraine, chúng tôi chứng kiến nguy cơ các hoạt động buôn lậu vũ khí tăng lên”, bà Johansson nói. 

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/binh-si-ukraine-duoc-dua-toi-nga-thuy-dien-lo-ngai-vu-khi-chuyen-cho-kiev-2027826.html