Ít nhất 44 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích trong vụ hỏa hoạn tàn khốc nhất suốt hơn 60 năm qua tại Hồng Kông. Ngay trong đêm, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 3 nhân sự cấp cao của đơn vị thi công vì nghi vấn ngộ sát và cẩu thả nghiêm trọng.

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 26-11 tại khu chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po (Đại Phố), nơi sinh sống của khoảng 4.000 cư dân với 2.000 căn hộ. Ngọn lửa hung tàn đã thiêu rụi hoàn toàn 7 tòa nhà, để lại hiện trường tan hoang và những con số thương vong gây chấn động dư luận.

27-1764211663-hong-kong-rung-dong-truoc-tham-kich-hoa-hoan-lich-su-bat-khan-cap-3-nghi-pham-he-lo-nhung-sai-pham-chet-nguoi.jpg
Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng. Ảnh: HKFP

Tính đến sáng 27-11, giới chức xác nhận đã có ít nhất 44 người tử vong. Con số đau lòng này đã ngang bằng với kỷ lục của vụ hỏa hoạn năm 1962 tại Sham Shui Po, biến vụ cháy tại Tai Po trở thành thảm kịch chết người nhất tại Hồng Kông trong hơn 60 năm qua. Mức độ nghiêm trọng của thảm họa vẫn chưa dừng lại khi còn tới 279 người được báo cáo mất tích và hàng chục người bị thương, trong đó 45 nạn nhân đang phải giành giật sự sống trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi 900 người dân phải sơ tán tìm nơi trú ẩn và đám cháy vẫn còn âm ỉ, một cuộc điều tra hình sự quy mô lớn đã được Lực lượng Cảnh sát và Sở Cứu hỏa thiết lập khẩn cấp. Những kết quả ban đầu đã vạch trần hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác bảo trì và cải tạo khu chung cư này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, "thủ phạm" khiến ngọn lửa lan nhanh không kiểm soát quanh các tòa nhà 31 tầng chính là hệ thống lưới xây dựng và giàn giáo tre bao quanh – những hạng mục lẽ ra đã phải bị loại bỏ từ tháng 3 năm nay theo quy định an toàn.

27-1764211663-hong-kong-rung-dong-truoc-tham-kich-hoa-hoan-lich-su-bat-khan-cap-3-nghi-pham-he-lo-nhung-sai-pham-chet-nguoi.jpg
Cơ quan chức năng đứng đầu là Đặc khu trưởng Hong Long John Lee đã tổ chức họp khẩn cấp. Ảnh: GovHK

Giám đốc an ninh Chris Tang cho biết, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi các vật liệu bao che như bạt chống thấm, tấm nhựa và lưới bảo vệ tại công trình đều cháy "dữ dội hơn nhiều" so với vật liệu đạt chuẩn. Đặc biệt, cảnh sát cáo buộc đơn vị thi công là Công ty Prestige Construction & Engineering Co Limited đã sử dụng tấm xốp cách nhiệt để bịt kín các cửa sổ trong quá trình sửa chữa. Hành động này vô tình biến các căn hộ thành những "lò lửa" bít bùng, chặn đường thoát hiểm và làm gia tăng thảm kịch.

Trước những dấu hiệu sai phạm rõ ràng, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27-11, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ 3 người đàn ông tại các khu vực Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong. Ba nghi phạm này có độ tuổi từ 52 đến 68, bao gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty xây dựng nói trên.

Bà Eileen Chung, Giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, khẳng định cơ quan chức năng có đủ lý do để tin rằng sự cẩu thả nghiêm trọng của những người đứng đầu công ty đã trực tiếp dẫn đến tai nạn và gây ra thương vong lớn. Cả ba nghi phạm hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi ngộ sát.

Đối mặt với vụ việc được gọi là "thảm họa lớn" này, Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Ông nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và phục hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng".

QT (SHTT)