-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thế giới
02/04/2025 05:01Iceland hứng chịu hàng trăm trận động đất nhỏ, báo hiệu cơn thịnh nộ lớn
Cơ quan khí tượng Iceland cho biết mắc ma nóng chảy từ ngọn núi lửa Sunddhnuksgigar vẫn chưa phun trào lên bề mặt như một vụ phun trào núi lửa hoàn toàn, trong bối cảnh khu vực này hứng chịu hàng trăm trận động đất nhỏ.
Đài truyền hình quốc gia RUV đưa tin thị trấn đánh cá Grindavik lân cận, nơi có khoảng 40 ngôi nhà có người ở, đã được sơ tán. Báo động đỏ đầu tiên cho khu vực này được ban hành lúc gần 6 giờ sáng ngày 1-4 (giờ địa phương). Cơ quan khí tượng Iceland cảnh báo khả năng xảy ra một vụ phun trào là rất cao.
Được mệnh danh là vùng đất của băng và lửa vì có nhiều sông băng và núi lửa, Iceland - quốc đảo Bắc Đại Tây Dương - đã chứng kiến 10 vụ phun trào ở phía Nam Reykjavik kể từ năm 2021. Đợt phun trào mắc ma ngày 1-4 có thể trở thành vụ phun trào thứ 11 trong khu vực.
Núi lửa Sunddhnuksgigar nằm cách Reykjavik khoảng 32 km về phía Tây Nam và đã phun trào 10 lần chỉ trong 3 năm.
Các vụ phun trào trên bán đảo Reykjanes vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô của Iceland. Ngoài ra, tro bụi cũng không phát tán đáng kể vào tầng bình lưu, tránh được tình trạng gián đoạn giao thông hàng không.
Các ngọn núi lửa trên bán đảo đã không phun trào gần 8 thế kỷ cho đến tháng 3-2021.
Những vụ phun trào núi lửa liên tục gần Grindavk - thị trấn có 3.800 người - thường gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa khiến nhiều cư dân buộc phải di dời trong nhiều tuần.
Iceland, với gần 400.000 công dân, nằm trên đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo Á-Âu và Bắc Mỹ. Điều đó khiến nơi đây trở thành điểm nóng địa chấn với hàng chục ngọn núi lửa.
Vụ phun trào lớn nhất trong những năm gần đây liên quan tới núi lửa Eyjafjallajokull năm 2010. Nó thổi những đám mây tro bụi khổng lồ lên bầu trời và làm gián đoạn giao thông hàng không trong nhiều tháng.
Iceland là nơi có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác.
Trong một diễn biến khác, các trường học và trường mẫu giáo bị đóng cửa tại một số đảo của Hy Lạp, bao gồm Paros và Mykonos, ngày 1-4 sau khi thời tiết khắc nghiệt mang theo mưa lớn, lũ lụt và mưa đá.

"Đường sá bị hư hại và chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ của máy móc để có thể dọn sạch đường phố" - Thị trưởng Paros Costas Bizas nói với đài truyền hình ERT.
Đảo Paros là địa điểm du lịch nổi tiếng vào mùa hè. Các thị trấn nghỉ dưỡng Parikia và Naousa rơi vào cảnh hỗn loạn. Xe cộ bị nước cuốn trôi, nhiều người bị mắc kẹt trong mưa bão. Cho đến nay, chưa có báo cáo người nào bị thương hoặc mất tích.
Các nhà khí tượng học địa phương dự đoán thời tiết xấu sẽ tiếp diễn trên khắp Hy Lạp cho đến ngày 2-4.
Hy Lạp thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những năm gần đây. Các nhà khoa học cho rằng thời tiết khắc nghiệt là do nước ấm lên trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tăng cao.
Năm 2023, một trận mưa lớn tàn khốc - lớn nhất tấn công Hy Lạp trong gần một thế kỷ - đã khiến 17 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại nặng trên khắp vùng nông nghiệp Thessaly.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (2 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (2 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (2 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (2 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (2 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (2 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)