-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng theo khung giờ tại vùng lõi Hoàn Kiếm -
Tử vi thứ 5 ngày 23/4/2026 của 12 con giáp: Tị nghĩ thoáng, Mùi rực rỡ -
Thuê sát thủ truy sát đối thủ giá 300 triệu đồng, người phụ nữ ra đầu thú sau 6 năm trốn nã -
Show diễn của Trung Quân Idol đột ngột bị hoãn giữa tâm bão bê bối bạo hành -
Nam Em gây "bão" phẫn nộ vì nhốt mèo vào balo 8 tiếng đến mức tử vong -
Thắng ngược Australia, U17 Việt Nam hiên ngang vào chung kết Đông Nam Á -
FBI vào cuộc giải mã chuỗi mất tích và tử vong bí ẩn của 10 nhà khoa học Mỹ -
Hàng loạt giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế quá hạn -
Công an TPHCM thông tin nóng lý do bé gái 2 tuổi bị ôtô cán tử vong trong khu vực cây xăng -
Xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026: Bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp
Thế giới
26/05/2015 21:48IHS Janes nhận định VN trang bị vũ khí mạnh nhất ASEAN
![]() |
| Các tàu chiến của Philippines và Mỹ trong một cuộc tập trận chung - Ảnh: atlanticsentinel.com |
Theo báo cáo mới công bố của Cơ quan chuyên nghiên cứu về quân sự IHS Janes ngày 25-5, vì những hoạt động áp đặt các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc trong khu vực thời gian qua, nhiều nước ở Đông Nam Á đã phải tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Báo cáo của Cơ quan chuyên nghiên cứu về quân sự IHS Janes cho biết.
Chi cho quốc phòng của Indonesia dự tính sẽ tăng 61% từ giờ tới năm 2021, trong khi với Philippines là gấp đôi, theo ước tính của IHS Janes.
Gregory Polling, đồng chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, cho biết các nước trong khu vực đề muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí.
“Mỹ là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng tất cả các nước này đều không chỉ nhắm vào những nhà sản xuất Mỹ”, Polling nói với đài truyền hình CNBC.
Các nhà cung cấp vũ khí lớn khác cho những nước liên quan tới biển Đông là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản và Brazil, theo Ben Moores, nhà phân tích cấp cao của IHS Janes.
![]() |
| Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng các ban ngành tham quan tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Quốc Việt |
Các khoản chi lớn cho quốc phòng sẽ khiến chi tiêu cho quốc phòng của Philippines tăng từ 273 triệu USD hiện giờ lên 500 triệu USD vào năm 2021, theo IHS Janes.
“Hải quân Philippines đã không được đầu tư một thời gian dài”, Duncan Innes-Ker, chuyên gia về an ninh ở châu Á, nói. “Ngay cả đầu tư mạnh hơn nữa, nước này vẫn không bao giờ tạo ra được một lực lượng có thể khiến Trung Quốc phải bận tâm”.
Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho ba quốc gia và vùng lãnh thổ có liên quan trực tiếp tới biển Đông, bao gồm Philippines (30% giá trị các hợp đồng giai đoạn 2010-2024), Singapore (40%) và Đài Loan (90%). Nhưng với Indonesia và Malaysia, các hợp đồng của Mỹ chỉ chiếm 9,7% và 3,3%.
![]() |
| Sĩ quan và chiến sĩ bảo vệ tàu tên lửa Việt Nam - Ảnh: Quốc Việt |
- Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng theo khung giờ tại vùng lõi Hoàn Kiếm (6 phút trước)
- Lầu Năm Góc: Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị cách chức "ngay lập tức" giữa lúc thực thi phong tỏa Iran (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính chính thức đề xuất: Miễn thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm (1 giờ trước)
- Al Nassr thắng hủy diệt, Ronaldo hiên ngang tiến vào chung kết Cúp châu Á (1 giờ trước)
- Đẩy Burnley chính thức xuống hạng, Man City giành ngôi đầu từ tay Arsenal (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 5 ngày 23/4/2026 của 12 con giáp: Tị nghĩ thoáng, Mùi rực rỡ (2 giờ trước)
- Thuê sát thủ truy sát đối thủ giá 300 triệu đồng, người phụ nữ ra đầu thú sau 6 năm trốn nã (22/04/26 23:03)
- Show diễn của Trung Quân Idol đột ngột bị hoãn giữa tâm bão bê bối bạo hành (22/04/26 22:50)
- Nam Em gây "bão" phẫn nộ vì nhốt mèo vào balo 8 tiếng đến mức tử vong (22/04/26 22:32)
- Phản ứng của Trung Quốc trước cáo buộc gửi "quà tặng" nguy hiểm cho Iran (22/04/26 22:23)


