Cảnh sát Indonesia vừa thực hiện chiến dịch trấn áp lịch sử, triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến tại Jakarta và bắt giữ 321 người nước ngoài, trong đó có 228 công dân Việt Nam.
11-1778471710-indonesia-danh-sap-sao-huyet-co-bac-truc-tuyen-bat-giu-228-nguoi-viet-nam
Ảnh minh họa.

Trong một chiến dịch quy mô lớn bậc nhất lịch sử nước này, giới chức Indonesia đã đột kích vào một tòa nhà thương mại gần khu Chinatown ở thủ đô Jakarta. Tại đây, lực lượng chức năng đã tóm gọn 321 nghi phạm nước ngoài đang vận hành hệ thống đánh bạc bất hợp pháp. 

Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát Hình sự quốc gia, nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm 228 người Việt Nam, 57 người Trung Quốc, số còn lại đến từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào và Myanmar.

Cơ quan điều tra xác định tòa nhà này là trung tâm điều hành của ít nhất 75 website đánh bạc trực tuyến nhắm đến người chơi ở nước ngoài. Đường dây này được tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp với sự phân công nhân sự chặt chẽ, từ bộ phận tiếp thị qua điện thoại, chăm sóc khách hàng cho đến quản lý tài chính. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ số lượng lớn máy tính, điện thoại di động, hộ chiếu và nhiều loại ngoại tệ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mạng lưới này đã hoạt động được khoảng hai tháng. Để tránh bị phát hiện, các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và tuyển dụng lao động nước ngoài nhập cảnh bằng visa du lịch ngắn hạn. 

Hiện tại, những người bị truy tố đang phải đối mặt với mức án tối đa 9 năm tù cùng khoản tiền phạt lên đến 116.000 USD. Cảnh sát Indonesia đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm những kẻ cầm đầu và các bên tài trợ tài chính đứng sau.

Vụ việc này nằm trong chuỗi các hoạt động trấn áp tội phạm xuyên quốc gia liên tục của Indonesia tại Surabaya, Bali và Batam. 

Theo đại diện Văn phòng Interpol Indonesia, các đường dây đánh bạc trực tuyến đang có xu hướng dịch chuyển từ Myanmar và Campuchia sang các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Indonesia, sau khi bị chính quyền truy quét gắt gao. 

Trước đó, cảnh sát nước này cũng đã triệt phá nhiều nhóm lừa đảo đầu tư và giả danh cảnh sát tại các thành phố lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng người nước ngoài.

QT (SHTT)