Iran bác thông tin phong tỏa eo biển Hormuz, khẳng định vẫn bảo đảm tự do hàng hải, trong bối cảnh căng thẳng khu vực làm dấy lên lo ngại về an ninh tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược.

Iran ngày 5/3 bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ từ Trung Đông ra thế giới.

Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết các thông tin về việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz là “vô căn cứ và phi lý”, đồng thời khẳng định nước này vẫn tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trước đó xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Iran có thể đóng cửa hoặc kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng khi phần lớn dầu mỏ Trung Đông phải đi qua khu vực này.

Iran đồng thời cáo buộc Mỹ làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải, viện dẫn vụ tàu hộ vệ Dena bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka một ngày trước đó, khiến căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Iran nói đánh trúng tàu sân bay Mỹ, bác tin đóng eo biển Hormuz - Ảnh 1.
Iran tuyên bố UAV của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Cùng ngày, truyền thông Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết máy bay không người lái của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã nhắm mục tiêu nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động gần vùng biển Iran.

Theo tuyên bố này, tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) cùng các tàu khu trục hộ tống đã rời khu vực sau sự việc. Tuy nhiên, Iran không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố trên và phía Mỹ chưa bình luận.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từng bác bỏ các tuyên bố tương tự từ phía Iran, cho rằng các tên lửa hoặc thiết bị bay được phóng đi vẫn ở khoảng cách xa so với tàu sân bay Mỹ.

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay lớp Nimitz được Mỹ triển khai tới Trung Đông trong chiến lược tăng cường hiện diện quân sự và răn đe tại khu vực.

HL (SHTT)