-
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu -
Bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe -
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng miếng, nhẫn 9999 diễn biến lạ, sức mua "chạm đáy", nhiều người vội cắt lỗ -
Đà Nẵng: Sau vụ vợ chồng tử vong vì điện giật, một người đàn ông lặng lẽ ra quyết định bất ngờ với hai đứa trẻ -
Bảng giá flagship Samsung tháng 8, Galaxy S26 Ultra giảm sâu, Galaxy S25 Ultra rẻ như bèo -
Toyota Yaris Cross dẫn đầu, Innova Cross bám đuổi ở cuộc đua doanh số toàn hãng tháng 7/2026 -
Cặp vợ chồng NSND hiếm có của Việt Nam đều là giám đốc nhà hát, sự nghiệp cả hai cùng rực rỡ -
Cảnh báo: Tư thế nhiều người làm mỗi ngày có thể âm thầm gây hại mạch máu não -
Miền Bắc hứng mưa lớn từ 4/8, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt, lũ quét -
Tử vi thứ 3 ngày 4/8/2026 của 12 con giáp: Tý vất vả, Ngọ công danh đẹp như mơ
Thế giới
10/01/2020 04:40Iran báo trước cho Mỹ và Iraq về vụ tấn công bằng tên lửa
Tạp chí TIME dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Iran đã cố tình để Mỹ thấy họ đã chuẩn bị cho vụ tấn công bằng tên lửa vào hai căn cứ quân sự có quân Mỹ và liên quân đồn trú tại Iraq, thông qua hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo. Bên cạnh đó, Tehran cũng đã cảnh báo cho Washington biết về vụ tấn công thông qua đại sứ quán của một nước châu Âu.
Tình báo Mỹ nhận được thông tin về vụ tấn công ba giờ đồng hồ trước khi Iran phóng tên lửa, theo lời các quan chức Mỹ.
Một quan chức cho biết khoảng thời gian ba tiếng đủ để một quan chức quân sự Mỹ tới một trong những căn cứ quân sự ở Iraq và cảnh báo họ về thời gian, địa điểm của vụ tấn công.
Tiết lộ này đi ngược lại với nhận định của chủ tịch Hội đồng tham mưu Liên quân Mỹ Mark A. Milley, khi ông này cho rằng Iran phóng tên lửa nhằm mục đích "giết lính Mỹ".
Trước đó, thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cũng cho biết Iran đã báo trước cho Iraq về vụ tấn công, đảm bảo binh lính Iraq có thời gian trú ẩn khi tên lửa rơi xuống căn cứ quân sự.
Thủ tướng Mahdi nói rằng Iran không thông báo cụ thể căn cứ quân sự nào sẽ bị tấn công, tuy vậy có nói rằng họ sẽ chỉ phóng tên lửa vào những căn cứ có sự hiện diện của lính Mỹ.
Ở thời điểm hai căn cứ quân sự bị tấn công, ông Mahdi cho biết ông nhận được điện đàm của Washington nói rằng họ đã biết trước về vụ tấn công của Iran.
Lầu Năm Góc thông báo hôm 08/01 Iran đã phóng 16 quả tên lửa tầm ngắn, trong đó có 11 quả rơi trúng căn cứ không quân al-Asad của Iraq và một quả rơi trúng một căn cứ tại Erbil, gây thiệt hại không đáng kể. Không có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Phát biểu trước người dân Mỹ, tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran dường như đã lùi bước, khẳng định Mỹ sẵn sàng đàm phán với Tehran. Tuy vậy ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ áp đặt thêm những lệnh trừng phạt kinh tế lên Iran sau vụ tấn công.
"Iran dường như đã lùi bước. Đây là điều tuyệt vời cho các bên liên quan, và cho toàn thế giới," tổng thống Mỹ nói tại Nhà Trắng.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng kêu gọi các đồng minh rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran mà chính quyền của cựu tổng thống Barack Obama đã xây dựng, để có thể đàm phán một thỏa thuận mới.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trước người dân nước này cho rằng vụ tấn công "là một cái tát vào mặt" Mỹ, và cho rằng quân đội Mỹ nên sớm rời khỏi khu vực.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói vụ tấn công đánh dấu "sự chấm dứt" những hành động trả đũa của Iran nhắm vào Mỹ sau vụ không kích khiến tướng Qassem Soleimani thiệt mạng.
"Chúng tôi không muốn căng thẳng leo thang hay chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ tự vệ trước mọi hành động tấn công," ông Zarif viết trên Twitter.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Góc tối về Huấn Hoa Hồng: 3 lần bị xử phạt hành chính, 1 lần đi cai nghiện chỉ trong 1 năm (10:44)
- Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store toàn cầu rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại (10:38)
- Mắc kẹt hơn 30 giờ trong rừng, hai người nghe tiếng tìm kiếm nhưng không đáp lại vì một quan niệm dân gian (10:37)
- Diễn viên Minh Luân xây căn nhà 300m² tại Đồng Tháp để báo hiếu cha mẹ (10:25)
- TikToker Hồ Văn Khoa lên tiếng sau thông báo truy tìm, nói "chiều nay sẽ trình diện công an" (10:20)
- Iran nói từng lên kế hoạch trả đũa Ukraine nhưng hủy bỏ sau lời xin lỗi từ Kiev (10:16)
- Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu (10:10)
- Lực lượng công an tăng cường rà quét các hội nhóm học sinh nói xấu, kích động bạo lực trên mạng xã hội (10:04)
- Thực hư thông tin Huấn Hoa Hồng bị bắt, lý do "giang hồ mạng" mất tích sau khi Khánh Sky xộ khám (53 phút trước)
- Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất trong 5 ngày: Điều gì đang diễn ra dưới lòng đất Cao Bằng? (56 phút trước)