-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
13/03/2026 09:14Iran đặc biệt "ưu tiên" cho tàu chở dầu treo cờ quốc gia châu Á này đi qua eo biển Hormuz?
Các nguồn tin từ Ấn Độ cho biết Iran có thể cho phép các tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới – trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Theo nguồn tin này, động thái trên nhằm đảm bảo dòng chảy dầu thô đến Ấn Độ, quốc gia hiện đứng thứ ba thế giới về tiêu thụ dầu. Khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của nước này được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một nguồn tin Iran ở nước ngoài đã phủ nhận việc hai bên đạt được thỏa thuận chính thức liên quan đến vấn đề này.
Hiện Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán Iran tại New Delhi chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo các nguồn tin, ít nhất 16 tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz đã bị tấn công kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu các động thái quân sự nhằm vào Iran. Tehran cũng cảnh báo giá dầu toàn cầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng nếu xung đột tiếp tục leo thang, làm gián đoạn nguồn cung qua tuyến vận tải chiến lược này.
Trước những rủi ro gia tăng đối với chuỗi cung ứng năng lượng, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi vào đầu tuần. Theo thông cáo từ phía Iran, hai bên đã thảo luận về vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz cùng một số nội dung hợp tác song phương khác.

Eo biển Hormuz được coi là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng một phần năm lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển mỗi ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây tác động lớn tới thị trường năng lượng quốc tế.

Trong bối cảnh rủi ro vận chuyển gia tăng, Ấn Độ cũng đang tìm kiếm thêm nguồn cung thay thế, bao gồm việc tăng mua dầu thô từ Nga để bảo đảm nhu cầu năng lượng trong nước. Theo các nguồn tin, lượng dầu mà Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng gần 45% trong tháng 3, từ khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày chỉ trong 11 ngày đầu tháng.
- Nguyên nữ Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội bị bắt giam vì bỏ lọt khoản tiền đánh bạc hơn 89 tỷ đồng (14 phút trước)
- Bom tấn chuyển nhượng hè 2026: Barcelona "chơi tất tay" với siêu đề nghị 150 triệu euro cho Julian Alvarez (39 phút trước)
- Lời thú nhận của người vợ cũ vừa bị bắt vì liên quan vụ thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông 15 năm (43 phút trước)
- Vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú, hé lộ đường dây 31 người (50 phút trước)
- Nữ nghi phạm bị FBI truy tìm gắt gao, treo thưởng gần 3,9 tỷ để bắt, hiện đang trốn ở Việt Nam? (54 phút trước)
- Siết chặt an toàn bay từ 1/7: Hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay (1 giờ trước)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (1 giờ trước)
- Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong (1 giờ trước)