Căng thẳng giữa Tehran và Washington vừa bước sang một nấc thang mới đầy nguy hiểm sau lời cảnh báo cứng rắn từ quan chức cấp cao Iran.

Theo đó, Tehran tuyên bố sẵn sàng chuyển hướng mục tiêu sang các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Mỹ tại Trung Đông cũng như trên phạm vi toàn thế giới nếu Tổng thống Donald Trump quyết định siết chặt cuộc chiến kinh tế nhắm vào quốc gia này.

Tuyên bố nảy lửa và nguy cơ mở rộng phạm vi tấn công

Phát biểu ngày 22/8, ông Mohsen Rezai — người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran — khẳng định nước này vẫn đang nắm giữ nhiều quân bài chiến lược và cảnh báo cuộc đối đầu sắp tới sẽ diễn ra với cấp độ dữ dội "như một trận động đất". Quan chức này nhấn mạnh, nếu như từ trước đến nay Iran chỉ mới tập trung nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, thì thời gian tới các mục tiêu kinh tế sẽ nằm trong tầm ngắm.

RezaieeMohsen
Mohsen Rezai — người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Theo ông Rezai, phía Mỹ hiện sở hữu hàng loạt doanh nghiệp dầu khí cùng vô số lợi ích kinh tế nằm xung quanh lãnh thổ Iran cũng như ở nhiều khu vực khác, và Iran sẽ trực tiếp tấn công vào những cơ sở này. Bên cạnh đó, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng phát đi thông điệp cảnh báo tới các quốc gia khác, khẳng định Tehran sẽ coi bất kỳ nước nào hùa theo Mỹ áp đặt hạn chế kinh tế lên Iran là kẻ thù và sẽ gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của họ nếu không chịu tách rời khỏi chính sách của Washington.

Lời đe dọa trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/8 tuyên bố khởi động chiến dịch kinh tế với quy mô gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay đối với Iran. Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời đe dọa sẽ áp đặt "hậu quả kinh tế to lớn" lên bất kỳ quốc gia nào cho phép các cơ sở tài chính, doanh nghiệp, sân bay hay cơ quan nhà nước hỗ trợ thiết yếu cho Tehran.

Phản ứng của các bên và danh sách các gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong tầm ngắm

Trước động thái kêu gọi cô lập triệt để nền kinh tế Iran từ phía Mỹ, Trung Quốc — một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Tehran — đã thẳng thắn chỉ trích và cho rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương sẽ không thể giải quyết được gốc rễ xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia vốn được xem là "lá phổi kinh tế" của Iran, lại ra thông báo đình chỉ toàn bộ các giao dịch thương mại và tài chính với Tehran từ ngày 18/8 sau sự cố hai tên lửa đạn đạo phóng từ Iran hướng về phía lãnh hải nước này.

Thực tế, nguy cơ các tập đoàn Mỹ bị tấn công đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng công khai cảnh báo nhắm mục tiêu vào 17 tập đoàn lớn của Mỹ đang hoạt động tại khu vực Trung Đông để trả đũa. Danh sách này bao gồm những cái tên đình đám trong làng công nghệ và tài chính toàn cầu như Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và JP Morgan.

Những đe dọa này không chỉ dừng lại trên giấy. Hồi tháng 4, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào trung tâm điện toán đám mây của Amazon tại Bahrain và cơ sở của Oracle ở Dubai (UAE). Mới đây nhất vào ngày 21/7, IRGC cũng xác nhận đã phóng tên lửa phá hủy trung tâm dữ liệu của Amazon đặt tại Bahrain, cho thấy nguy cơ hiện hữu đối với các cơ sở hạ tầng kinh tế của Mỹ tại vùng Vịnh.

PV (SHTT)