Iran được cho là đang xem xét khả năng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng leo thang, trong bối cảnh đàm phán hòa bình ngày càng xa.

Theo Financial Times ngày 18/8, các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Iran đang cân nhắc phương án tấn công nhằm vào những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu để đáp trả nếu Washington tiếp tục gia tăng sức ép.

Các nguồn tin thân cận với Chính phủ Iran nói với tờ báo rằng một số mục tiêu tiềm năng đã được xác định. Trong đó có một căn cứ không quân tại Cyprus, từng bị máy bay không người lái nhắm tới hồi tháng 3.

Bulgaria, một quốc gia Đông Nam Âu, cũng được cho là nằm trong danh sách có thể trở thành mục tiêu trả đũa. Tháng trước, nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp nhiên liệu tại căn cứ không quân Bezmer.

Thông tin trên xuất hiện sau khi một quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ chuyển sang thế trận quân sự theo hướng “tấn công toàn diện”, theo Reuters ngày 17/8.

19-1787150114-iran-duoc-cho-la-can-nhac-nham-muc-tieu-vao-cac-can-cu-my-tai-chau-au
Tên lửa Kheibar Shekan. Ảnh: Tasnim

Trong khi đó, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục trở nên khó khăn hơn. Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng eo biển Hormuz là “lãnh thổ của Mỹ”, đồng thời khẳng định không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran đang diễn ra hoặc được lên lịch.

Ông Trump cũng cho biết lệnh phong tỏa đường biển vẫn được duy trì, trong khi eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động. Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, toàn bộ thủy lôi tại khu vực đã được rà phá hoặc kích nổ.

Tuy nhiên, số liệu do công ty phân tích dữ liệu hàng hải Kpler cung cấp cho Independent cho thấy hoạt động hàng hải tại khu vực này đã giảm mạnh. Ngày 17/8 chỉ có 10 tàu đi qua, trong khi trước khi xung đột xảy ra, con số này dao động khoảng 130-140 lượt mỗi ngày.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết tuyến đường biển sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong thỏa thuận tạm thời.

Những yêu cầu được phía Iran đưa ra gồm dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, chấm dứt các biện pháp trừng phạt và giải tỏa những tài sản của Iran đang bị đóng băng.

Căng thẳng còn lan sang quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh lâu năm. Ngày 17/8, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ “ném bom hủy diệt hoàn toàn” Oman nếu quốc gia vùng Vịnh này cản trở các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Khi được hỏi liệu có mất kiên nhẫn với Oman hay không, ông Trump cho rằng nước này không hành xử đúng mực nhưng khẳng định Mỹ có thể “xử lý” Oman dễ dàng, tương tự những vấn đề khác.

QT (SHTT)