Khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ, trong bối cảnh phần lớn cử tri lo ngại xung đột với Iran chưa thể sớm kết thúc.

Theo cuộc thăm dò kéo dài bốn ngày, chỉ 33% người được hỏi tán thành cách ông Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng, trong khi 64% không đồng tình. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của ông trong nhiệm kỳ hiện tại, ngang với mức được ghi nhận vào tháng 12/2017, khi ông còn ở nhiệm kỳ trước.

18-1787020430-ty-le-ung-ho-trump-cham-day-nhiem-ky-khi-nguoi-my-lo-ngai-chien-su-voi-iran-keo-dai
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 17/8. Ảnh: Reuters.

Mức tín nhiệm của Tổng thống Trump giảm trong năm nay sau khi ông ra lệnh tấn công Iran cùng Israel, đồng minh của Mỹ. Cuộc xung đột sau đó gây gián đoạn hoạt động giao dịch dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá xăng dầu tăng và tạo thêm sức ép đối với các hộ gia đình Mỹ.

Diễn biến này cũng khiến các đồng minh đảng Cộng hòa của ông Trump lo ngại, trong bối cảnh họ đang tìm cách duy trì thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cam kết kiềm chế lạm phát và tránh những cuộc chiến kéo dài. Ban đầu, ông tuyên bố xung đột với Iran chỉ kéo dài vài tuần.

Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì khả năng chống chịu và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, ngay cả khi căng thẳng đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy khoảng 80% người Mỹ được hỏi tin rằng sự can thiệp của Mỹ tại Iran “sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài”. Chỉ 16% cho rằng xung đột có thể kết thúc trong vài tuần.

Tại một cuộc mít tinh chính trị ở Garden City, New York, tuần trước, ông Trump cho rằng việc người dân phải trả thêm tiền cho xăng dầu là cái giá chấp nhận được để bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây cũng là một trong những lập luận được ông đưa ra để bảo vệ quyết định tham gia cuộc chiến.

Trong suốt cuộc xung đột, Tổng thống Mỹ nhiều lần thay đổi giữa cảnh báo khả năng leo thang và khẳng định một thỏa thuận hòa bình có thể sớm đạt được. Dù vậy, kết quả khảo sát mới nhất cho thấy chỉ 20% người được hỏi cho rằng cuộc chiến là xứng đáng.

Chiến sự và giá xăng dầu tăng đang trở thành nguồn lo ngại đối với phe Cộng hòa khi đảng này tìm cách bảo vệ thế đa số mong manh tại Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Khảo sát Reuters/Ipsos trong tháng này cũng cho thấy một thay đổi đáng chú ý về niềm tin của cử tri đối với hai đảng trong vấn đề kinh tế. Lần đầu tiên sau khoảng một thập kỷ, đảng Dân chủ được đánh giá cao hơn đảng Cộng hòa về khả năng quản lý nền kinh tế.

Cụ thể, 38% người được hỏi cho rằng đảng Dân chủ sẽ điều hành kinh tế tốt hơn, trong khi tỷ lệ dành cho đảng Cộng hòa là 35%. Đảng Dân chủ đồng thời nhận được đánh giá tích cực hơn về khả năng kiểm soát chi phí sinh hoạt.

Trong lĩnh vực nhập cư, đảng Cộng hòa vẫn giữ lợi thế nhưng khoảng cách đang thu hẹp. Trước đây, chính sách nhập cư của đảng này nhận được sự ủng hộ cao hơn nhờ số người vượt biên giảm mạnh và các chiến dịch trấn áp trên toàn quốc do ông Trump chỉ đạo.

Tuy nhiên, lợi thế này đang suy giảm trong bối cảnh xuất hiện các vụ đụng độ gây chết người và số người bị giam giữ tăng mạnh, trong đó có cả trẻ em.

Theo khảo sát, 40% cử tri cho rằng đảng Cộng hòa có cách tiếp cận tốt hơn về chính sách nhập cư, so với 38% dành cho đảng Dân chủ. Khoảng cách chỉ 2 điểm phần trăm là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Đáng chú ý, hồi tháng 1/2025, đảng Cộng hòa từng dẫn trước đảng Dân chủ tới 26 điểm phần trăm về vấn đề này.

QT (SHTT)