Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi nỗ lực tái kết nối, song ông không tiết lộ nội dung hay hình thức phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Phát biểu ngày 17/8 tại Phòng Bầu dục, ông Trump được phóng viên hỏi vì sao ông Kim chưa đáp lại những động thái nhằm nối lại liên lạc giữa hai bên. Tổng thống Mỹ đáp ngắn gọn: “Ông ấy đã phản hồi”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nhà Trắng và phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

18-1787018009-tong-thong-trump-tiet-lo-chu-tich-kim-jong-un-da-phan-hoi-no-luc-tai-thiet-lien-lac-he-lo-tin-hieu-moi-tren-ban-dao-trieu-tien
Tổng thống Trump chụp chung với ông Kim vào năm 2019. Ảnh: DONALD J. TRUMP/TRUTH SOCIAL.

Động thái của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông yêu cầu quân đội Mỹ giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ viện dẫn chi phí cao và việc Seoul không tham gia các hoạt động chống Iran. Trong khi đó, Triều Tiên từ lâu phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn và coi đây là những hoạt động diễn tập xâm lược.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, quan hệ với ông Kim từng trở thành một trong những vấn đề nổi bật. Hai nhà lãnh đạo đã gặp trực tiếp vào năm 2018 và 2019, nhưng quá trình đàm phán sau đó đổ vỡ do bất đồng về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Dù mối quan hệ này ít được Nhà Trắng chú trọng hơn trong nhiệm kỳ hiện tại, ông Trump nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại ngoại giao trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Triều Tiên hiện vẫn chịu các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Năm ngoái, Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, từng đánh giá mối quan hệ cá nhân giữa anh trai bà và ông Trump là “không tệ”. Tuy nhiên, bà cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Washington nhằm tận dụng mối quan hệ cá nhân để chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên là điều đáng “chế giễu”.

Kể từ lần gặp gần nhất vào năm 2019, Triều Tiên đã tăng cường quan hệ với Nga và tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Binh sĩ Triều Tiên cũng đã tham chiến cùng lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Washington nhiều lần chỉ trích việc Bình Nhưỡng hỗ trợ quân sự cho Moscow. Tuy nhiên, ngày 17/8, ông Trump vẫn dành những lời tích cực cho ông Kim.

“Ông Kim Jong Un luôn đối xử với tôi với sự tôn trọng lớn”, Tổng thống Mỹ nói, đồng thời khẳng định: “Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu tôi”.

Ngày 18/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên không đề cập đến ông Trump. Thay vào đó, hãng thông tấn nước này dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong thông điệp gửi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui, cho biết Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác xây dựng “một trật tự thế giới mới và công bằng”.

Các nhà phân tích nhận định dù Bình Nhưỡng có vẻ chưa mặn mà với những động thái tiếp cận từ Washington, khả năng ông Trump và ông Kim gặp lại nhau vẫn còn.

Victor Cha, giám đốc chương trình Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, cho rằng Bình Nhưỡng có thể chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức.

“Tôi nghĩ họ sẽ chờ đợi và quan sát thêm một thời gian”, ông Cha nhận định.

Theo ông Cha, việc ông Trump đưa vấn đề Triều Tiên trở lại tâm điểm có thể một phần nhằm chuyển sự chú ý khỏi những khó khăn mà ông đang đối mặt liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Andrew Yeo thuộc Viện Brookings cho rằng một cuộc gặp mới cũng có thể mang lại lợi ích cho ông Kim.

Theo ông Yeo, dù có quan điểm cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên không cần gặp ông Trump vì đã có quan hệ với Nga và Trung Quốc, việc đối thoại với Tổng thống Mỹ cũng không khiến Bình Nhưỡng mất đi những lợi ích hiện có.

Với ông Kim, yếu tố đáng cân nhắc có thể nằm ở danh tiếng và vị thế. Một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ sẽ góp phần củng cố hình ảnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Đó là vấn đề danh tiếng và vị thế. Chỉ còn là vấn đề khi nào là thời điểm tối ưu nhất đối với Kim Jong Un”, ông Yeo nói.

QT (SHTT)