Dữ liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy số quân nhân nước này bị thương kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu đã vượt 750 người, trong khi đàm phán giữa hai bên vẫn chưa đạt tiến triển.
20-1787199134-thong-ke-moi-nhat-ve-thiet-hai-cua-quan-doi-my-trong-xung-dot-voi-iran
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ làm nhiệm vụ phong tỏa hàng hải với Iran. Ảnh: CENTCOM

Số quân nhân Mỹ thương vong trong cuộc xung đột với Iran tiếp tục tăng, với dữ liệu mới được Bộ Quốc phòng Mỹ cập nhật cho thấy 757 người bị thương và 18 người thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Theo cơ sở dữ liệu về thương vong trong chiến tranh của Lầu Năm Góc, hơn 50 trường hợp bị thương mới đã được bổ sung trong lần cập nhật ngày 19/8. Động thái này diễn ra giữa lúc các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm tìm cách chấm dứt xung đột vẫn rơi vào bế tắc.

Tổng số thương vong được xác định bằng cách cộng dữ liệu trong Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) thuộc mục “Các chiến dịch ở nước ngoài” với số liệu của chiến dịch “Epic Fury” (“Cơn thịnh nộ dữ dội”). Theo đó, 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và 757 người bị thương kể từ ngày Washington phát động cuộc chiến chống Iran, 28/2.

Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu bổ sung danh mục “Các chiến dịch ở nước ngoài” vào hệ thống DCAS từ tháng trước nhằm thống kê các quân nhân thiệt mạng và bị thương “kể từ ngày 7/7”.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết về những cuộc xung đột cụ thể dẫn tới các thương vong được ghi nhận trong danh mục này. Ngày 7/7 cũng là thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo với Quốc hội về việc một cuộc xung đột mới với Iran đã bắt đầu thông qua văn bản theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh.

Việc công bố số liệu mới diễn ra chỉ vài tuần sau khi hệ thống thống kê thương vong của Lầu Năm Góc chịu sự giám sát từ truyền thông và các nghị sĩ Mỹ. Trước đó, số quân nhân thiệt mạng và bị thương trên DCAS bất ngờ giảm xuống trong khi các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn.

Tháng trước, dữ liệu về 4 quân nhân tử vong cùng hàng chục trường hợp bị thương từng biến mất khỏi tổng số thống kê, trước khi được khôi phục. Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích đây là hậu quả của “những gián đoạn dữ liệu tạm thời”.

Trong thời gian xung đột leo thang, Iran liên tục tấn công các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có các căn cứ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria. Những cuộc tấn công này được thực hiện nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào Iran.

Các đòn trả đũa mới nhất của Tehran cũng khiến nhiều nước phải áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại và đưa ra cảnh báo nghiêm trọng.

Trong trường hợp xung đột tiếp tục leo thang, Iran được cho là đang cân nhắc khả năng tấn công thêm các mục tiêu quân sự của Mỹ tại châu Âu. Theo những nguồn tin được cho là gần gũi với chính quyền Iran, Tehran đã đánh giá khả năng nhằm vào các tài sản của Mỹ tại một số quốc gia Đông Nam Âu.

Bulgaria được đề cập trong số các địa điểm tiềm năng, khi căn cứ không quân Bezmer gần đây được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho máy bay Mỹ. Cyprus cũng nằm trong danh sách được xem xét, trong bối cảnh một căn cứ không quân của Anh tại đây từng bị máy bay không người lái tấn công hồi tháng 3.

Ngoài các mục tiêu trên, lực lượng Iran được cho là cũng đã tính đến phương án tấn công những tuyến cáp quang ngầm dưới biển tại eo biển Hormuz nếu tình hình tiếp tục trở nên căng thẳng.

QT (SHTT)