Tehran đã gửi tới Washington loạt yêu cầu then chốt nhằm khép lại căng thẳng quân sự, bao gồm đình chiến toàn diện, mở phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazeera ngày 19/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, xác nhận Tehran đang thông qua quốc gia trung gian Qatar để truyền đạt các đề xuất hòa bình tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

20-1789861952-iran-gui-dieu-kien-dung-xung-dot-toi-my-thong-qua-qatar-canh-bao-san-sang-cho-cuoc-chien-quyet-dinh
hư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei.

Các yêu cầu cốt lõi được Iran đưa ra bao gồm: ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và giải tỏa các khoản tiền đang bị phía Mỹ đóng băng. Ông Rezaei nhấn mạnh việc đáp ứng các điều kiện này cũng mang lại lợi ích cho Washington, đồng thời khẳng định những lời đe dọa từ phía Mỹ sẽ không thể khuất phục được Tehran.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Qatar và Pakistan đang tích cực thúc đẩy nỗ lực kết nối lại đàm phán giữa hai cường quốc, sau khi bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trước đó hết hiệu lực. Căng thẳng khu vực đã leo thang bùng nổ kể từ sau các đợt không kích phối hợp của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2 vừa qua, vụ việc khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Dù đề xuất giải pháp hòa bình, đại diện Iran đánh giá nguy cơ Mỹ tiếp tục các đợt tấn công mới là "hoàn toàn có thể xảy ra". Để chuẩn bị cho kịch bản này, Tehran đã điều chỉnh chiến lược quân sự, tập trung lực lượng nhắm vào các khí tài hải quân Mỹ bố trí từ Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman cho đến Biển Ả Rập. Ông Rezaei tiết lộ Iran gần đây đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang nhiều đầu đạn sát vị trí tàu chiến Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu đợt giao tranh mới nổ ra, mục tiêu đáp trả của Tehran sẽ mở rộng sang cả các tài sản thương mại và doanh nghiệp Mỹ trong khu vực.

Đánh giá về tình hình, giới quan sát nhận định phát biểu của lãnh đạo Iran phản ánh chiến lược song song: vừa duy trì kênh ngoại giao qua trung gian Qatar và Pakistan, vừa tích cực chuẩn bị thực lực cho cuộc đối đầu quân sự trực diện. Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng dù Washington khó chấp nhận toàn bộ các điều kiện trên, việc Tehran không còn đưa yêu cầu bồi thường chiến tranh vào chương trình đàm phán cho thấy sự linh hoạt nhất định trong lập trường của quốc gia Trung Đông này.

TN (SHTT)