Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không phản đối đối thoại với Mỹ, song nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra trên cơ sở công bằng và không chịu sức ép hay đe dọa từ Washington.

Theo hãng tin Al Jazeera, trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại, nhưng bác bỏ việc thương lượng trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép quân sự và chính trị. Ông cho rằng đàm phán chỉ có ý nghĩa khi các bên tham gia với tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

31-1769842314-iran-san-sang-dam-phan-voi-my-neu-khong-bi-de-doa.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Fox News

Phát biểu trước báo giới, ông Araghchi nhấn mạnh năng lực phòng thủ và chương trình tên lửa của Iran sẽ không bao giờ trở thành chủ đề thương lượng. Theo ông, an ninh quốc gia là lợi ích cốt lõi của Tehran và không thuộc phạm vi can thiệp của bất kỳ quốc gia nào. Iran, vì vậy, sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường khả năng phòng vệ ở mức cần thiết để bảo vệ người dân và chủ quyền đất nước.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Tehran – Washington thời gian gần đây lại rơi vào vòng căng thẳng mới, sau hàng loạt phát ngôn cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý, Washington cũng đã điều động một lực lượng hải quân quy mô lớn, với tàu sân bay USS Abraham Lincoln làm nòng cốt, tiến vào khu vực Trung Đông. Theo phía Mỹ, động thái này nhằm thể hiện sự sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Iran không chấp nhận đối thoại về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Thùy Dương (SHTT)