Trong một động thái mới nhất gây chú ý dư luận quốc tế, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa hai đồng minh chiến lược tại châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ.
31-1769829236-my-dua-han-quoc-nhat-ban-vao-danh-sach-giam-sat-thao-tung-tien-te.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: New York Times)

Quyết định này được đưa ra dựa trên những đánh giá kỹ lưỡng về chính sách kinh tế vĩ mô và hoạt động tiền tệ của các đối tác thương mại trọng yếu.

Theo báo cáo mới nhất từ Washington, việc liệt tên Seoul và Tokyo vào danh sách này xuất phát từ nhu cầu "cần chú ý đến các hoạt động tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô" của hai quốc gia. Đây là một phần của quy trình đánh giá thường niên đối với 20 đối tác thương mại hàng đầu, những cái tên chiếm tới 78% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Dựa trên Đạo luật Thúc đẩy thương mại năm 2015, Mỹ sẽ tiến hành phân tích chuyên sâu hoặc giám sát nếu các quốc gia đáp ứng những tiêu chí nhất định về kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định cơ quan này đang theo dõi sát sao nhằm xác định liệu các đối tác có đang sử dụng biện pháp can thiệp ngoại hối hay các chính sách phi thị trường để giành lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng hay không. Đồng thời, phía Mỹ cũng đã gửi tuyên bố chung tới cả Hàn Quốc và Nhật Bản, tái khẳng định cam kết về việc tăng cường tham vấn và yêu cầu không thao túng tỷ giá hối đoái.

Trước động thái này, phản ứng từ hai quốc gia Đông Á có sự khác biệt rõ rệt. Tại Hàn Quốc, Nhà Xanh đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan quản lý tài chính phải duy trì liên lạc chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ để làm rõ các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ. 

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, giới chuyên gia tài chính tại Nhật Bản nhận định rằng, nguyên nhân khiến Tokyo lọt vào danh sách giám sát chủ yếu do "việc thặng dư thương mại và thặng dư cán cân vãng lai cao hơn tiêu chuẩn của Washington".

PV (SHTT)