Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện với tư cách cá nhân, cáo buộc làm lộ hồ sơ thuế, gây thiệt hại nghiêm trọng về uy tín và tài chính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức khởi kiện Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ, yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD vì cho rằng các cơ quan này đã không bảo vệ an toàn dữ liệu, dẫn đến việc thông tin thuế cá nhân của ông bị rò rỉ ra truyền thông.

Theo NBC News ngày 30/1, đơn kiện được đệ trình hôm 29/1 tại tòa án liên bang ở Miami. Trong vụ việc này, ông Donald Trump tham gia tố tụng với tư cách cá nhân, không phải trên cương vị tổng thống. Hai con trai của ông là Donald Trump Jr., Eric Trump cùng Tập đoàn Trump Organization cũng đứng tên đồng nguyên đơn.

Tổng thống Donald Trump kiện Sở Thuế vụ và Bộ Tài chính 10 tỷ USD - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phía nguyên đơn cho rằng IRS và Bộ Tài chính đã thiếu trách nhiệm trong công tác bảo mật, không ngăn chặn kịp thời hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống dữ liệu thuế có từ nhiều năm trước. Việc thông tin bị công khai đã khiến hình ảnh cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình Trump bị bóp méo trong mắt công chúng.

Đơn kiện nêu rõ, các nguyên đơn đã phải gánh chịu thiệt hại lớn về tài chính, bị tổn hại danh tiếng, rơi vào tình trạng bối rối trước dư luận và bị ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế xã hội cũng như uy tín kinh doanh.

Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ hành vi của Charles Littlejohn, cựu nhân viên Công ty tư vấn Booz Allen Hamilton – đơn vị chuyên làm việc với các cơ quan chính phủ Mỹ. Năm 2024, Littlejohn bị tuyên án 5 năm tù sau khi thừa nhận đánh cắp và cung cấp trái phép hồ sơ thuế của ông Donald Trump cho báo The New York Times.

Từ những dữ liệu này, loạt bài điều tra công bố năm 2020 từng gây xôn xao dư luận Mỹ khi cho rằng ông Trump chỉ nộp 750 USD thuế thu nhập liên bang trong hai năm 2016 và 2017. Khi đó, người đứng đầu Nhà Trắng bác bỏ toàn bộ thông tin, khẳng định đây là tin giả và dữ liệu đã bị thu thập trái phép.

Không dừng lại ở gia đình Trump, Littlejohn còn thừa nhận đã lấy cắp hồ sơ thuế của hàng nghìn cá nhân giàu có khác, trong đó có các tỷ phú Jeff Bezos và Elon Musk.

Hiện IRS và Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện cũng như yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD. Trước đó, IRS từng thừa nhận hành vi của Littlejohn là “không thể chấp nhận được” và cam kết tăng cường các biện pháp bảo mật dữ liệu.

Về phần mình, ông Donald Trump cho biết nếu nhận được tiền bồi thường từ các vụ kiện nhằm vào chính phủ Mỹ, ông sẽ sử dụng số tiền này cho mục đích từ thiện hoặc phục vụ việc tu bổ Nhà Trắng.

Giới quan sát nhận định, vụ kiện không chỉ gây chú ý bởi giá trị bồi thường khổng lồ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý, khi Tổng thống Mỹ trực tiếp đối đầu với các cơ quan thuộc chính chính quyền do mình lãnh đạo.

HL (SHTT)