-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
17/07/2026 15:24Iran tấn công trung tâm chỉ huy Mỹ tại Trung Đông, khai hỏa dồn dập khắp Vùng Vịnh
Truyền thông nhà nước Iran cho biết, ngày 17/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm chỉ huy của lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ tại al-Tanf, Syria. Tehran cho biết động thái này nhằm đáp trả việc các binh sĩ Iran bị sát hại tại Iranshahr.
Trước đó, quân đội Mỹ từng thông báo đã hoàn tất việc rút khỏi căn cứ al-Tanf từ tháng 2. Căn cứ này nằm ở khu vực giáp ranh giữa Syria, Jordan và Iraq.
Trong bối cảnh xung đột lan rộng tại Trung Đông, Syria nhiều lần khẳng định mong muốn đứng ngoài các cuộc đối đầu trong khu vực. Tổng thống Ahmed al-Sharaa từng tuyên bố nước này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào nếu không trở thành mục tiêu bị tấn công.

Cùng ngày, quân đội Iran tiếp tục thông báo phát động thêm nhiều đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư sau đêm thứ sáu liên tiếp Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, đánh dấu việc lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 6 hoàn toàn sụp đổ.
Theo phía Iran, tên lửa và máy bay không người lái đã được sử dụng để tập kích các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại lãnh thổ các quốc gia đồng minh của Washington, trong đó có một căn cứ không quân ở Jordan. Tehran cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
Tại Kuwait, Iran cho biết đã triển khai máy bay không người lái nhằm vào các vị trí triển khai lực lượng và trung tâm hậu cần của quân đội Mỹ. Phía Kuwait xác nhận đang ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, chỉ một ngày sau khi nước này hứng chịu các đợt không kích từ Iran.
Ở Bahrain, chính quyền đã kích hoạt hệ thống còi báo động trên diện rộng, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Truyền thông Iran đưa tin các trực thăng và máy bay Mỹ tại một căn cứ không quân ở nước này đã trở thành mục tiêu của cuộc tập kích.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa. Nhiều tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận tại thủ đô Doha.
Ở chiều ngược lại, truyền thông Iran cho biết các cuộc không kích mới nhất của Mỹ đã đánh trúng 5 cây cầu, ga tàu Bandar Khamir cùng sân bay Iranshahr ở đông nam nước này. Hãng thông tấn IRNA đưa tin có 7 người thiệt mạng sau các đợt không kích nhằm vào những cây cầu tại thành phố cảng Bandar Khamir.
Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành thêm một đêm không kích nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các chiến đấu cơ, máy bay không người lái và tàu chiến đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công hàng chục mục tiêu quân sự, bao gồm các cơ sở giám sát ven biển, trận địa phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự cùng các năng lực tác chiến trên biển tại đảo Qeshm và khu vực gần Bandar Abbas.
Phía Mỹ cho biết các cuộc tấn công tập trung vào những mục tiêu dọc bờ biển nhằm làm suy yếu khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, khẳng định chiến lược này sẽ không phát huy hiệu quả, cho rằng Iran vẫn có khả năng tấn công eo biển Hormuz từ nhiều vị trí khác nhau trên lãnh thổ.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng trên bộ, kể cả việc kiểm soát đảo Kharg, nơi đặt cảng xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran. Ông cũng cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran trong tuần tới nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.
Về phía mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và tuyên bố sẽ không cho phép hoạt động xuất khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt qua tuyến hàng hải này chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ vẫn tiếp diễn.
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)