Iran hôm 30/6 đưa ra tuyên bố đanh thép rằng họ sẽ từ chối mọi cuộc gặp gỡ trực tiếp với các đặc phái viên cấp cao của Mỹ tại Qatar.

Động thái này diễn ra ngay sau khi hai nước vừa đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cách đây hai tuần, làm dấy lên mối lo ngại về một tiến trình hòa bình đang đi vào bế tắc.

Sự kiên quyết của phía Iran được khẳng định rõ ràng qua phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei, khi ông nhấn mạnh rằng "hiện tại chưa có bất kỳ cuộc gặp nào ở mọi cấp độ với phía Mỹ được lên lịch trong những ngày tới".

01-1782898477-iran-tu-choi-gap-dac-phai-vien-my-dam-phan-lai-be-tac
Hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff

Trước đó, Nhà Trắng đã đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến đi đến Doha của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner trong các cuộc đàm phán mà Washington mô tả là mang tính chất "cấp cao". Tuy vậy, Iran và nước chủ nhà Qatar đều xác nhận rằng hai vị phái viên này chỉ làm việc thông qua các nhà trung gian, thay vì có cơ hội đối thoại trực tiếp với phái đoàn Iran.

Phía Qatar, thông qua Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, cho biết ông đã có cuộc gặp riêng với các ông Witkoff và Kushner. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cũng tiết lộ thêm rằng các chương trình tiếp xúc trong thời gian tới sẽ chỉ được giới hạn ở cấp kỹ thuật.

Nguyên nhân của sự bế tắc này xuất phát từ những tính toán và bất đồng sâu sắc giữa hai quốc gia. Các quan chức Tehran khẳng định ưu tiên hàng đầu của họ ở thời điểm hiện tại là hoàn tất việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, trước khi tính đến chuyện bàn bạc các vấn đề phức tạp hơn như tương lai của chương trình hạt nhân Iran.

Trong khi đó, khung thỏa thuận ban đầu của Mỹ lại đặt ra những điều kiện hoàn toàn khác biệt: Washington muốn Iran phải dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz để đổi lấy các ưu đãi tài chính, đi kèm với thời hạn 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Sự khác biệt này cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn, theo truyền thông quốc tế.

PV (SHTT)