Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang khi Tehran tuyên bố đã phá hủy một máy bay của đối phương tại khu vực ven biển Bushehr, trong khi phía Washington ngay lập tức phủ nhận hoàn toàn thông tin này.

Theo hãng tin Tasnim, ông Masoud Tangestani – thống đốc vùng Jam của Iran – cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một máy bay bị cho là của đối thủ trong tối 28/5. Quan chức Iran khẳng định vụ việc xảy ra tại tỉnh Bushehr và tình hình khu vực sau đó nhanh chóng được kiểm soát trở lại.

Tuy nhiên, phía Mỹ đưa ra phản ứng trái ngược. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết không có bất kỳ máy bay nào của Washington bị bắn hạ gần Bushehr. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận toàn bộ khí tài không quân của nước này vẫn được kiểm kê đầy đủ và không ghi nhận tổn thất nào.

29-1780012716-iran-tuyen-bo-ban-ha-may-bay-my-washington-phan-ung-ra-sao
Tàu hải quân Iran tham gia duyệt binh (Ảnh: Getty).

Cùng thời điểm, truyền thông Iran tiếp tục đưa tin về các động thái quân sự mới tại khu vực vịnh Ba Tư. Hãng Mehr cho biết lực lượng vũ trang Iran đã bắn cảnh cáo vào 4 tàu hoạt động gần eo biển Hormuz với cáo buộc các tàu này di chuyển mà không phối hợp với Tehran.

Trong khi đó, hãng Fars thông tin nhiều tên lửa đã được phóng từ khu vực miền Nam Iran nhằm vào các mục tiêu chưa xác định. Nguồn tin này cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra đụng độ trên vùng biển vịnh Ba Tư đang gia tăng.

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi một báo cáo của Quốc hội Mỹ cho biết Washington đã mất hoặc bị hư hại ít nhất 42 máy bay trong cuộc xung đột kéo dài 40 ngày với Iran, trong đó có 18 máy bay có người lái.

Những ngày gần đây, Mỹ liên tiếp thực hiện các đợt tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Washington khẳng định các hoạt động này mang tính phòng thủ và nhằm duy trì sự ổn định tại khu vực.

CENTCOM ngày 25/5 xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” nhắm vào các trận địa tên lửa cùng tàu thuyền của Iran bị cho là đang chuẩn bị rải thủy lôi quanh eo biển Hormuz.

Đến ngày 28/5, truyền thông Mỹ tiếp tục dẫn lời các quan chức quân sự cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 4 máy bay không người lái xuất phát từ Iran, đồng thời tấn công vào một trung tâm điều khiển UAV tại thành phố cảng Bandar Abbas.

Đáp lại, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã buộc một tàu chở dầu của Mỹ phải quay đầu khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz sau khi tắt hệ thống định vị.

Theo Tasnim, IRGC khẳng định tàu chở dầu trên đã vi phạm các quy định của Iran. Sau khi bị lực lượng hải quân Iran bắn cảnh cáo, con tàu đã phải dừng hành trình và rút lui khỏi khu vực.

IRGC đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Bandar Abbas. Lực lượng này cho biết họ đã tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào căn cứ không quân Mỹ được cho là nơi xuất phát của cuộc tấn công trước đó.

Phía Iran nhấn mạnh sẽ có phản ứng “mạnh mẽ và quyết đoán hơn” nếu Washington tiếp tục thực hiện các hành động quân sự mà Tehran coi là gây hấn trong thời gian tới.

Thùy Dương (SHTT)