-
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng
Thế giới
13/03/2026 13:39Iran vừa có quyết định khiến khủng hoảng năng lượng thêm phức tạp, Mỹ lập tức có động thái chú ý
Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, các quan chức nước này nghi ngờ Iran đã bắt đầu triển khai thủy lôi tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng của thế giới ở khu vực Vịnh Ba Tư. Nếu thông tin này được xác nhận, tình hình có thể khiến cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu trở nên căng thẳng hơn.

Báo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hoạt động rải thủy lôi được cho là đã diễn ra tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Động thái này có thể gây trở ngại cho nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc khôi phục hoạt động vận tải biển qua khu vực.
Theo nguồn tin tình báo được chia sẻ với giới chức Mỹ, sau khi nhiều tàu hải quân cỡ lớn của Iran bị quân đội Mỹ phá hủy vì nghi phục vụ cho việc rải thủy lôi, Tehran được cho là đã chuyển sang sử dụng các xuồng nhỏ để thực hiện nhiệm vụ này từ ngày 12/3. Lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được đánh giá có khả năng huy động hàng trăm, thậm chí hàng nghìn xuồng loại nhỏ để tiến hành hoạt động trên.
Trước đó, Iran đã tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công quân sự vào ngày 28/2. Diễn biến này lập tức gây xáo trộn hoạt động vận tải toàn cầu, đồng thời đẩy giá dầu tăng mạnh, tạo áp lực lên kinh tế thế giới.

Đến ngày 2/3, một quan chức cấp cao thuộc IRGC khẳng định eo biển đã bị đóng và cảnh báo Iran sẽ “thiêu rụi” bất kỳ con tàu nào đi qua mà không được cho phép. Kể từ đó, nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực đã xảy ra, trong đó một số vụ việc được cho là do Iran thực hiện.
Tuy vậy, hôm 10/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đang triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng việc sử dụng “đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz” cần tiếp tục được duy trì.
Các quan chức Mỹ nhận định nỗ lực rải thủy lôi của Iran hiện chưa đạt tốc độ hay hiệu quả cao. Tuy nhiên, Tehran có thể đang kỳ vọng triển khai chúng nhanh hơn khả năng rà phá của Mỹ, từ đó tạo ra yếu tố răn đe khiến tàu thương mại e ngại khi đi qua khu vực.
Hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của quân đội và cơ quan tình báo Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách bảo đảm dòng chảy xuất khẩu dầu mỏ không bị gián đoạn.
Ông Trump nhiều lần cảnh báo Tehran không được rải thủy lôi. Ngày 9/3, ông tuyên bố Mỹ có thể đáp trả “mạnh gấp 20 lần” nếu Iran ngăn chặn dòng dầu đi qua eo biển. Quân đội Mỹ cũng cho biết họ đã tấn công 16 tàu của Iran được cho là dùng cho hoạt động rải thủy lôi.
Đến ngày 10/3, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng nếu Iran thực sự triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz, Washington yêu cầu phải tháo gỡ ngay lập tức.
Trong quá khứ, trong Chiến tranh Iran–Iraq vào thập niên 1980, các bãi thủy lôi tại Vịnh Ba Tư từng gây thiệt hại đáng kể cho tàu thương mại. Hiện nay, khi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới phải đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường này được xem là điểm nghẽn chiến lược của thương mại toàn cầu.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng Iran không nhất thiết phải dùng thủy lôi để gây sức ép với vận tải biển. Quốc gia này được đánh giá là một cường quốc trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái (UAV) và nhiều loại vũ khí khác, vốn được cho là đã được sử dụng để tấn công các tàu đi qua khu vực trong thời gian gần đây.
- Một tân Hoa hậu 2026 gây chú ý với chiều cao 1,73 m và gia thế đáng nể (5 phút trước)
- Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng (21 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 24/8: Bão số 4 còn trên Vịnh Bắc Bộ, nhiều nơi tiếp tục mưa lớn (39 phút trước)
- Đá lớn từ núi lăn xuống khu dân cư, người dân Lạng Sơn phải sơ tán trong đêm (48 phút trước)
- Học sinh cao 1,75 m vẫn dùng bàn ghế loại từ 20 năm trước, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn diện (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" nếu vô địch ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Iran có thể mở mặt trận mới ở châu Âu, nhưng đối mặt rủi ro lớn (1 giờ trước)
- Nhiều trường ở Hà Nội lùi giờ, chuyển sang học online vì mưa lớn (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 24/8/2026: Vàng thế giới bứt phá, SJC được kỳ vọng tăng tiếp (1 giờ trước)
- Làm bù một ngày, người lao động có thể nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)