Bộ Ngoại giao Ukraine lên tiếng phản đối cáo buộc từ một quan chức Iraq cho rằng các đối tượng có liên hệ với Kiev đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào một số cơ sở của chính phủ nước này.

Ngày 28/7, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố bác bỏ những thông tin do một quan chức cấp cao Iraq đưa ra liên quan đến các vụ đánh bom nhằm vào cơ sở chính phủ tại quốc gia Trung Đông.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Dijlah TV ngày 27/7, Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq Qasim al-Aboudi cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một nhóm nghi phạm. Theo ông, những người này khai nhận làm việc cho Ukraine và có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào một số cơ quan chính phủ Iraq.

Tuy nhiên, ông Qasim al-Aboudi cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tiến hành điều tra trước khi có thể đưa ra kết luận chính thức về trách nhiệm của bất kỳ bên nào.

28-1785255070-iraq-cao-buoc-nhom-lien-quan-ukraine-dung-sau-vu-danh-bom-kiev-len-tieng-bac-bo
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi (Ảnh: GIU).

Ngay sau đó, phía Ukraine đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên. Bộ Ngoại giao nước này cho rằng những tuyên bố liên quan là "vô căn cứ" và không có bằng chứng cụ thể chứng minh.

"Không có bất kỳ sự thật hay bằng chứng nào xác nhận các cáo buộc này, điều mà chính quan chức Iraq cũng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Cơ quan này cũng khẳng định Iraq chưa từng gửi bất kỳ thông tin hay quan ngại nào tới Ukraine thông qua các kênh ngoại giao trước khi đưa ra những phát biểu công khai.

Theo phía Kiev, việc một quan chức cấp cao của quốc gia được xem là đối tác đưa ra cáo buộc nghiêm trọng khi chưa có bằng chứng rõ ràng là điều "không thể chấp nhận" và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương.

Bộ Ngoại giao Ukraine còn cho rằng vụ việc có thể là một phần trong "chiến dịch thông tin và tâm lý" nhằm gây tổn hại đến quan hệ hợp tác giữa Ukraine và Iraq.

Cáo buộc từ phía Iraq xuất hiện trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông đang diễn biến phức tạp, đồng thời quan hệ giữa Ukraine và Iran - quốc gia có ảnh hưởng lớn tại Iraq - cũng gia tăng căng thẳng.

Trước đó, Ukraine tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu vận chuyển hàng hóa quân sự được cho là di chuyển giữa Iran và Nga trên biển Caspi. Sau vụ việc, Iran cho biết một tàu thương mại đã bị tấn công, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Tehran lên án đây là hành động gây hấn và cảnh báo vụ việc không thể không có phản ứng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang giữa các bên liên quan.

Trong bối cảnh xung đột khu vực vẫn kéo dài, Iraq khẳng định không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào Iran.

Quan hệ giữa Iran và Ukraine vốn đã tồn tại nhiều bất đồng trước đó, khi Kiev cáo buộc Tehran hỗ trợ vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột. Cả Moscow và Tehran đều nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

Thời gian gần đây, Ukraine cũng được cho là đã cử các chuyên gia quân sự tới một số quốc gia vùng Vịnh nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Thùy Dương (SHTT)