-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Thế giới
16/03/2026 16:32Israel phá hủy "tài sản chiến lược" từng phục vụ cố lãnh tụ tối cao Iran, đánh vào mạng lưới quân sự
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiếc máy bay vừa bị phá hủy từng được cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao của Iran sử dụng trong các chuyến bay trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động mua sắm quân sự, đồng thời duy trì quan hệ với các nước trong trục liên minh của Tehran. Quân đội Israel cho rằng việc phá hủy “tài sản chiến lược” này có thể làm suy yếu khả năng phối hợp của Iran với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực cũng như ảnh hưởng đến năng lực xây dựng sức mạnh quân sự và khả năng phục hồi chiến lược của nước này.
Trước đó trong tháng 3, Không quân Israel cũng đã tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào Mehrabad International Airport tại Tehran, phá hủy 16 máy bay. Theo phía Israel, các máy bay này được Islamic Revolutionary Guard Corps sử dụng, đặc biệt là đơn vị Quds Force, lực lượng chuyên thực hiện các chiến dịch bên ngoài lãnh thổ Iran. IDF cáo buộc những máy bay này được dùng để vận chuyển vũ khí và tiền mặt cho các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran trong khu vực, trong đó nổi bật là lực lượng Hezbollah tại Li Băng. Quân đội Israel cũng cho biết Iran đã di chuyển một số máy bay vào khu vực lưu trữ dành cho các phương tiện ngừng hoạt động nhằm khiến chúng khó bị nhận diện hơn trong các đợt không kích.

Theo các báo cáo trước đó, ông Ali Khamenei được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện ngày 28/2. Sau sự kiện này, con trai ông là Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao Iran vào đầu tuần trước, tuy nhiên kể từ đó đến nay ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Thông điệp đầu tiên của ông được phát sóng trên truyền hình quốc gia Iran ngày 13/3, trong đó kêu gọi đoàn kết dân tộc và tuyên bố sẽ trả thù cho những người thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel. Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ, đồng thời cảnh báo Tehran có thể tiếp tục tấn công các cơ sở này nếu yêu cầu không được đáp ứng.
Trong thông điệp đăng tải trên kênh Telegram tối 15/3, Mojtaba Khamenei tiếp tục đưa ra yêu cầu Mỹ và Israel phải bồi thường trong bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến cuộc xung đột. “Chúng tôi sẽ đòi bồi thường, và nếu họ từ chối, chúng tôi sẽ lấy đi lượng tài sản của họ theo mức mà chúng tôi xác định. Nếu điều đó không thể thực hiện được, chúng tôi sẽ phá hủy lượng tài sản tương đương của họ”, ông viết. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định lãnh tụ mới của Iran vẫn khỏe mạnh và đang điều hành đất nước một cách mạnh mẽ, đồng thời cho biết ông Mojtaba sẽ sớm xuất hiện trước công chúng.
Trong khi đó, một số nguồn tin truyền thông quốc tế gần đây lan truyền thông tin cho rằng Mojtaba Khamenei có thể đang ở Moscow để điều trị chấn thương sau các cuộc không kích. Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng ông đã được đưa sang Nga bằng máy bay quân sự để tiến hành điều trị, song phía Iran hiện chưa xác nhận những thông tin này. Giới chức Tehran vẫn khẳng định lãnh tụ mới của nước này “an toàn và khỏe mạnh”, đồng thời nhấn mạnh hệ thống quản trị của Iran không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào và bộ máy nhà nước vẫn đang vận hành bình thường.
- Thực hư tin đồn Tân Lãnh đạo tối cao Iran trúng thương, bí mật sang Nga cấp cứu? (17:16)
- Tòa tuyên án nhóm người thuê nhân viên rót bia rồi lật kèo tiền phục vụ, đánh người thương tật 14% (17:02)
- Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (1 giờ trước)
- Bài hùng biện của thí sinh Miss World Vietnam gây sốt khi trả lời câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” (1 giờ trước)
- Tăng Thanh Hà tình tứ bên chồng Louis Nguyễn, vóc dáng khác lạ gây chú ý (1 giờ trước)
- Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ, cổ phiếu Novaland vẫn tăng nóng 5 phiên liên tiếp: Điều gì đang diễn ra? (2 giờ trước)
- "Vua xe ga" 150cc mới chính thức ra mắt giá 39 triệu đồng: Được săn đón hơn Honda Air Blade và Vario (2 giờ trước)
- Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? (2 giờ trước)
- Nghệ An: Bị công an kiểm tra, người đàn ông "vứt" cả vợ lẫn ma túy để bỏ chạy thoát thân và cái kết (2 giờ trước)