Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy ghi nhận ca tử vong thứ 5 vì COVID-19, số ca nhiễm vượt mốc 200 người

Ngày 24/2, giới chức Italy xác nhận thêm ca tử vong thứ 5 liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (COVID-19) gây ra.

Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 24/2 xác nhận thêm ca tử vong thứ 5 liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (COVID-19) gây ra.

Bệnh nhân là cụ ông 88 tuổi sinh sống tại vùng Lombardie - tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay ở Italy. Người này trước đó cũng đã có tiền sử mắc nhiều loại bệnh khác. 4 nạn nhân trước đó tử vong vì COVID-19 cũng là người cao tuổi, và 3 trong số đó có sẵn bệnh.

Italy ghi nhận ca tử vong thứ 5 vì COVID-19, số ca nhiễm vượt mốc 200 người

Italy cũng thông báo số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng lên con số 224 người, tính đến thời điểm trưa 24/2 theo giờ địa phương. Điều này khiến nỗi lo sợ đang lan nhanh tại Italy trong bối cảnh giới chức y tế nước này vẫn chưa tìm được nguồn lây bệnh ban đầu.

Ngoài 50.000 dân tại 11 thị trấn và thành phố ở miền Bắc đang bị phong toả từ cuối tuần trước, chính quyền Italy đang dự tính mở rộng phạm vi cách ly. Toàn bộ các trường học ở miền Bắc Italy đã đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 1/3.

Trong ngày 24/2, thủ lĩnh đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc, đồng thời là cựu Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini tiếp tục kêu gọi chính phủ Italy đóng cửa toàn bộ biên giới trên đất liền và trên biển.

Các hoạt động thời trang và thể thao cũng bị ảnh hưởng. Giải bóng đá hàng đầu Italy -Serie A, đã hủy ít nhất 3 trận đấu theo lịch sẽ được tổ chức tại Lombardy và Veneto, bao gồm cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng top đầu là Inter Milan và Atalanta.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)