Thế giới

KEPD 350 - át chủ bài Hàn Quốc dọa Triều Tiên

Năng lực tấn công không đối đất bị hạn chế, Hàn Quốc coi KEPD-350 là át chủ bài trong chiến lược răn đe Triều Tiên. Tuy nhiên, người Mỹ không nghĩ vậy.

Năng lực tấn công không đối đất bị hạn chế, Hàn Quốc coi KEPD-350 là át chủ bài trong chiến lược răn đe Triều Tiên. Tuy nhiên, người Mỹ không nghĩ vậy.

Nguồn tin này cho biết, phi đội F-15K của Không quân Hàn Quốc có thể dùng tên lửa Taurus KEPD 350 để tập kích các mục tiêu cách xa hàng trăm km, nằm sâu trong lãnh thổ Triều Tiên mà không vấp phải sự kháng cực nào.

KEPD 350 - at chu bai Han Quoc doa Trieu Tien

Tiêm kích F-15K mang 2 đạn tên lửa KEPD 350K.

Được biết, hồi đầu tháng 7/2017, hãng Yonhap dẫn nguồn tin Không quân Hàn Quốc cho biết, với tên lửa Taurus KEPD 350, tiêm kích F-15K của nước này có thể dễ tấn công trước sự bất lực của phòng thủ Triều Tiên.

Việc mua sắm và trang bị tới 170 tên lửa KEPD 350K đã được Cơ quan quản lý chương trình mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sau cuộc họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc từ tháng 8/2016.

Để thực hiện thương vụ này, có thể khiến Hàn Quốc phải bỏ ra số tiền lên tới gần 400 triệu USD. Theo Yonhap, hệ thống tên lửa này được sản xuất bởi Liên doanh Taurus Systems giữa Đức và Thụy Điển có khả năng phóng từ máy bay và có tầm bắn tối đa tới 500 km.

Chúng có thể "xuyên thủng" hệ thống phòng không dày đặc và bắn phá chính xác mục tiêu cố định trên mặt đất, bao gồm cả các hầm gầm tại Thủ đô của Triều Tiên cũng như các căn cứ tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Với tầm bắn như vậy, tên lửa có thể phóng từ máy bay đang bay trên không phận của Hàn Quốc và chúng không bị đe dọa bởi bất kỳ tên lửa phòng không nào của bắc Triều Tiên mà vẫn đạt được mục đích, Seoul tính toán.

Mục đích Hàn Quốc dùng KEPD 350K đã được công khai, tuy nhiên tạp chí National Interest dẫn nhận định từ Bộ chỉ huy Không quân Mỹ (USAF), nếu dùng loại tên lửa này để công phá cơ sở hạt nhân ngầm bằng bê tông của Triều Tiên thì nhiệm vụ này sẽ không hiệu quả.

Theo USAF, tên lửa Taurus KEPD 350K nặng khoảng 1.400 kg, được trang bị một đầu đạn nặng 480 kg, có khả năng xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày đến 6m. Độ lệch mục tiêu của hệ thống này chỉ là 2-3m.

Trong khi đó, các cơ sở hạt nhân ngầm của Triều Tiên được xây dựng ở độ sâu trên 60m với hệ thống bê tông cường lực. Ngoài ra các công trình này còn được tăng cường thêm các lớp bảo vệ bổ sung.

Ở độ sâu này, ngay cả GBU-57 - loại bom khủng khiếp bậc nhất của Mỹ có thể xuyên phá lớp bê tông dày tới hàng chục mét cũng tỏ ra bất lực, USAF nhận định.

Clip tiêm kích F-15K phóng tên lửa Taurus

Theo Tuấn Vũ (Đất Việt)