Một loài ký sinh trùng từng bị loại trừ khỏi nước Mỹ hơn 40 năm trước đang bất ngờ quay trở lại, khiến giới chức y tế và nông nghiệp không khỏi lo ngại.

Theo cập nhật của Daily Mail ngày 8-2, giòi vít New World Screwworm (NWS) đã lan từ Mexico sang Mỹ, buộc bang Texas phải ban bố tình trạng thảm họa, trong khi Florida ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

Giòi vít được xem là một trong những loại ký sinh trùng nguy hiểm nhất từng xuất hiện tại khu vực châu Mỹ. Loài ruồi này đẻ hàng trăm trứng trực tiếp vào các vết thương hở trên cơ thể động vật và con người. Chỉ sau vài giờ, trứng nở thành ấu trùng, bắt đầu ăn mô sống, tạo ra những vết thương sâu, gây đau đớn dữ dội, dễ nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Trước nguy cơ lan rộng, Thống đốc Texas Greg Abbott đã ký tuyên bố thảm họa nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi bò thịt trị giá hàng tỷ USD của bang. Quyết định này cho phép triển khai lực lượng đặc nhiệm với nhiều quyền hạn và nguồn lực hơn, nhằm tăng tốc độ ứng phó trước mối đe dọa đang ngày càng cận kề. Trong quá khứ, khi giòi vít từng hoành hành tại Mỹ, ngành chăn nuôi đã chịu thiệt hại lên tới 200 triệu USD, con số tương đương khoảng 1,8 tỷ USD theo giá trị hiện nay.

Mối lo ngại càng gia tăng khi Florida vừa ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Một con ngựa nhập khẩu từ Argentina được phát hiện có ấu trùng trong vết thương hở và lập tức bị cách ly. Giới chức bang này cảnh báo rằng sự trở lại của giòi vít sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với gia súc, động vật hoang dã và thú nuôi, đặc biệt tại các khu vực có khí hậu ấm áp và hệ sinh thái phong phú như Florida.

Tuy vậy, Ủy viên Nông nghiệp Texas Sid Miller trấn an rằng trường hợp ở Florida không đồng nghĩa với một đợt bùng phát trong nước. Theo ông, ca nhiễm được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ đối với ngựa nhập khẩu từ khu vực Nam Darien Gap.

Dù vậy, ông vẫn kêu gọi các hộ chăn nuôi và người dân tại Texas nâng cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra tất cả các loài động vật máu nóng, từ gia súc, động vật hoang dã cho đến thú nuôi trong gia đình, và báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Sở Công viên và Động vật hoang dã Texas, ruồi cái của loài giòi vít đặc biệt bị thu hút bởi mùi mô hở hoặc các lỗ tự nhiên trên cơ thể, kể cả những vết cắn nhỏ của ve, đường mũi, mắt, rốn trẻ sơ sinh hay vùng sinh dục. Mỗi con ruồi cái có thể đẻ từ 200 đến 300 trứng trong một lần, và tổng số trứng trong suốt vòng đời có thể lên tới 3.000. Khi nở, ấu trùng chui sâu vào mô như những chiếc vít nhỏ, gây tổn thương nghiêm trọng và khó kiểm soát.

Trước đó, năm 2024, một bệnh nhân tại Maryland sau khi trở về từ El Salvador cũng từng bị nhiễm loại ký sinh trùng này. Trường hợp đã được báo cáo lên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), song giới chức y tế khi đó đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng là rất thấp.

Giòi vít từng bị loại trừ khỏi Mỹ từ năm 1966, nhưng các ca nhiễm lẻ tẻ vẫn xuất hiện do dịch bệnh tồn tại tại Trung Mỹ. Hiện nay, khi loài ký sinh trùng ăn thịt nguy hiểm này đã tiến sát biên giới Texas và xuất hiện tại Florida, giới chức Mỹ cảnh báo mối đe dọa không chỉ dừng ở ngành chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến động vật hoang dã và sức khỏe cộng đồng.

Các bang miền Nam đang khẩn trương tăng cường giám sát, phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng phó khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Thùy Dương