Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Lại thêm bi kịch Covid-19 Ấn Độ: Không tìm được giường bệnh, người phụ chết trong bãi đỗ xe bệnh viện

Trong bối cảnh Ấn Độ vật lộn với làn sóng Covid-19 thứ hai, truyền thông nước này đưa tin về nhiều bi kịch xảy ra đối với các bệnh nhân trên khắp đất nước.

Hôm 29/05, Jagriti Gupta, 35 tuổi, tử vong vì Covid-19 trên xe hơi tại bãi đỗ xe ở một bệnh viện công ở Noida, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Người đi cùng cô khi đó đang nỗ lực cầu xin giới chức bệnh viện cấp giường để cô có thể điều trị.

Lại thêm bi kịch Covid-19 Ấn Độ: Không tìm được giường bệnh, người phụ chết trong bãi đỗ xe bệnh viện
Gupta tử vong trên xe hơi sau ba tiếng chờ đợi tại bệnh viện (Ảnh: NDTV)

Trong gần ba tiến đồng hồ, Jagriti Gupta nằm trên xe hơi bên ngoài bệnh viện GIMS chờ đợi đến lượt mình nhập viện. Cô là một kĩ sư, do điều kiện công việc nên phải chuyển tới sống một mình tại Noida, trong khi chồng và hai con ở lại quê nhà tại bang Madhya Pradesh.

"Tôi đứng ngay tại đó, chủ nhà cho cô ấy [Jagriti Gupta] thuê trọ đã chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng không ai nghe ông ấy nói. Khoảng 3 giờ 30 phút chiều, cô ấy đột quỵ. Khi chủ nhà chạy tới phòng lễ tân để báo rằng cô ấy không còn thở nữa, đội ngũ bác sĩ chạy ra kiểm tra rồi tuyên bố cô ấy đã chết," Sachin, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Bất chấp việc Ấn Độ đang chìm trong khủng hoảng Covid-19, thủ hiến Uttar Pradesh Yogi Adityanath tuần trước tuyên bố không thiếu oxy tại bang này, và các vấn đề liên quan tới tình trạng thiếu giường bệnh cũng đã được giải quyết. Tuy vậy, tại tâm dịch, mọi chuyện diễn ra không như tuyên bố đó.

Theo NDTV, các bệnh nhân Covid-19 không thể tìm giường bệnh trống tại khu vực Noida và hiện đang chết dần chết mòn trên đường phố. Nhiều gia đình phải đưa người thân trở về nhà do các bệnh viện không còn chỗ trống.

Trang web theo dõi giường bệnh do giới chức Noida lập ra liệt kê 2.568 giường, trong đó có nhiều giường điều trị tích cực hoặc có oxy cho bệnh nhân nguy kịch, tuy vậy không có giường trống nào.

Noida là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại bang Uttar Pradesh với hơn 8.200 ca nhiễm Covid-19 và 212 trường hợp tử vong, theo số liệu chính thức.

Ấn Độ hôm 02/05 trải qua ngày thứ 11 liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm trong 24 giờ, cụ thể là 392.459 ca, và 3.684 trường hợp tử vong. Nước này từ khi đại dịch bùng phát đã có hơn 19,5 triệu ca nhiễm và hơn 215.000 người chết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)