Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Lãnh đạo Chechnya cảm ơn Mỹ gửi vũ khí cho Ukraine, tuyên bố sẽ tịch thu và sử dụng

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov gửi lời cảm ơn tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã gửi vũ khí tới Ukraine, tuyên bố rằng ông sẽ tịch thu và sử dụng chúng.

Lãnh đạo Chechnya cảm ơn Mỹ gửi vũ khí cho Ukraine, tuyên bố sẽ tịch thu và sử dụng
Ông  Ramzan Kadyrov (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16/03 thông báo gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm những "hệ thống tối tân" của các nhà sản xuất Mỹ.

Kadyrov, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga phản ứng với thông báo của ông Joe Biden trên Telegram hôm 16/03.

"Thật tuyệt vời, tin tức rất đáng khích lệ từ Washington," ông Kadyrov viết, bổ sung rằng ông không hài lòng với trang thiết bị thu được ở Ukraine cho tới nay.

"Chúng tôi đã nghĩ rất lâu về cách để cổ vũ tinh thần binh lính, nhưng chúng tôi không ngờ Mỹ sẽ giúp đỡ," ông Kadyrov nói thêm.

Kadyrov nói ông rất hứng thú khi đọc tin tức về số vũ khí mà Mỹ sẽ gửi cho Ukraine, đồng thời tự đặt câu hỏi, "những thứ này thực sự sắp thuộc về chúng ta sao?"

Gói hỗ trợ bổ sung trị giá 800 triệu USD của Mỹ bao gồm 800 tên lửa phòng không vác vai Stinger, ngoài ra còn có 100 máy bay không người lái vũ trang Switchblade, 9.000 vũ khí chống tăng, 7.000 súng bộ binh, 20 triệu viên đạn, 25.000 áo chống đạn và mũ bảo hộ.

Mỹ là một trong các nước gửi vũ khí cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Các nước như Anh, Thụy Điển và Đức đều đã gửi vũ khí cho Ukraine.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lanh-dao-chechnya-cam-on-my-gui-vu-khi-cho-ukraine-tuyen-bo-se-tich-thu-va-su-dung-tintuc814630