Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho là sẽ công bố kế hoạch cắt giảm 20% các vị trí dành cho tướng lĩnh, đô đốc, trong một cuộc cải tổ lớn tại Lầu Năm Góc.

Theo The Hill, hai quan chức Lầu Năm Góc xác nhận Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự kiến công bố kế hoạch cắt giảm 20% số vị trí dành cho các tướng lĩnh và đô đốc trong ngày 30/9.

Kế hoạch được cho là một phần trong nỗ lực thay đổi cơ cấu của Lầu Năm Góc. Ông Hegseth dự kiến đưa ra thông báo trong bài phát biểu về "Tình trạng Lực lượng" tại căn cứ Quantico, bang Virginia.

30-1790741524-lau-nam-goc-duoc-cho-sap-cat-giam-20-vi-tri-tuong-do-doc

Theo các quan chức, đợt cắt giảm sẽ tác động đến những vị trí lãnh đạo cấp cao trong lục quân, hải quân và không quân Mỹ. Tại Quantico, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ phát biểu trước các sĩ quan cấp thấp cùng lãnh đạo tại căn cứ của lực lượng thủy quân lục chiến.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth dự kiến trình bày những ưu tiên đối với Lầu Năm Góc trong thời gian tới, trong đó có kế hoạch tái tổ chức đội ngũ lãnh đạo.

Đây không phải lần đầu ông Hegseth thúc đẩy việc thu gọn lực lượng tướng lĩnh và đô đốc. Năm ngoái, ông từng tìm cách giảm ít nhất 10% số tướng lĩnh và đô đốc 4 sao đang tại ngũ trong quân đội Mỹ.

Đến tháng 5/2025, ông yêu cầu lãnh đạo Lầu Năm Góc cắt giảm ít nhất 20% số tướng lĩnh thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia, đồng thời giảm 10% tổng số tướng lĩnh và đô đốc từ cấp một sao trở lên.

Mệnh lệnh khi đó nêu mục tiêu hướng tới một lực lượng có "ít tướng lĩnh hơn, nhiều binh sĩ chiến đấu hơn", đồng thời chuyển nguồn lực khỏi các bộ phận chỉ huy cồng kềnh sang lực lượng trực tiếp tham chiến.

Ông Hegseth cũng cho rằng việc giảm số lượng tướng lĩnh và đô đốc là cần thiết để loại bỏ những phần cơ cấu lực lượng bị xem là dư thừa, qua đó tinh gọn bộ máy lãnh đạo.

The Hill dẫn thông tin Fox là hãng truyền thông đầu tiên đưa tin về kế hoạch cắt giảm mới. Các tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy các quân chủng được yêu cầu hoàn thành việc cắt giảm trước ngày 1/1. Một số vị trí có thể được hạ cấp thay vì xóa bỏ hoàn toàn.

Kế hoạch mới được đưa ra trong bối cảnh ông Hegseth đã cách chức hoặc loại khỏi vị trí hơn 20 lãnh đạo quân sự thuộc các quân chủng kể từ khi tiếp quản Lầu Năm Góc.

Bên cạnh đó, ông cũng ngăn việc thăng cấp đối với một số sĩ quan nằm trong danh sách được đề bạt lên cấp tướng một sao và hai sao. Lý do được đưa ra là các lãnh đạo quân sự phục vụ theo sự tín nhiệm của tổng thống.

Những thay đổi nhân sự này đã làm dấy lên quan ngại từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Tháng 7, Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ, bày tỏ lo ngại về việc cách chức các sĩ quan cấp cao cũng như ngăn chặn quá trình thăng cấp của những quân nhân cấp thấp hơn.

Trước đó, tại một phiên điều trần hồi tháng 4, Hạ nghị sĩ Austin Scott, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, cho rằng việc ông Hegseth sa thải Tướng Randy George, cựu Tham mưu trưởng Lục quân, có thể tạo ra "tác động tiêu cực" đối với hoạt động của các quân chủng.

QT (SHTT)