Báo cáo mới của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội Mỹ đã tiêu tốn 22,3 tỷ USD cho đạn dược trong chiến dịch nhằm vào Iran, qua đó làm lộ khoảng trống tại các kho dự trữ chiến lược.

Lầu Năm Góc lần đầu công bố thống kê đầy đủ về mức tiêu hao trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng nhằm vào Iran, trong đó thừa nhận tốc độ sử dụng đạn dược đã khiến kho dự trữ chiến lược của quân đội Mỹ thiếu hụt.

Thông tin nằm trong báo cáo bắt buộc được Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) thuộc Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ ngày 15/9.

Theo tài liệu, trong thời gian từ ngày 28/2 đến 30/6, quân đội Mỹ đã chi tổng cộng 33,4 tỷ USD cho chiến dịch tại Trung Đông. Riêng chi phí liên quan đến đạn dược lên tới 22,3 tỷ USD.

OIG nhận định tốc độ sử dụng vũ khí trong chiến dịch không chỉ gây thiếu hụt kho dự trữ chiến lược mà còn cho thấy những điểm nghẽn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ trong quá trình tái cung ứng.

16-1789520003-my-lan-dau-cong-bo-muc-tieu-hao-dan-duoc-khong-lo-trong-xung-dot-voi-iran
Tên lửa PAC-2 GEM-T của hệ thống Patriot chuẩn bị nạp vào ống phóng tại nhà máy sản xuất. Ảnh: Raytheon

Lầu Năm Góc tìm cách tăng tốc sản xuất

Trong nhiều tháng qua, phần lớn thông tin về mức tiêu hao vũ khí đã được hé lộ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ trước đó nhiều lần bác bỏ nhận định cho rằng chiến sự tại Trung Đông khiến nước này rơi vào tình trạng khan hiếm đạn dược, đồng thời khẳng định vẫn có đủ vũ khí để thực hiện nhiệm vụ trong các cuộc xung đột.

Trước tình trạng được OIG nêu trong báo cáo, Lầu Năm Góc đang tìm cách đơn giản hóa quy trình mua sắm, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng lượng dự trữ vật tư, linh kiện quan trọng cùng một số loại vũ khí.

Dù vậy, OIG cho rằng các bên liên quan sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể nếu muốn mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng.

Báo cáo cũng cho biết các cuộc tập kích của Iran đã khiến hàng trăm công trình tại những căn cứ Mỹ ở Arab Saudi, Bahrain, UAE, Kuwait, Jordan, Iraq, Oman và Qatar bị phá hủy hoặc hư hại. Tài liệu không đưa ra con số cụ thể về thiệt hại cũng như chi phí khôi phục.

Một trong những mục tiêu bị nhắm tới là tổng hành dinh Hạm đội 5 hải quân Mỹ tại Bahrain, nơi đóng vai trò trung tâm hậu cần của lực lượng hải quân Mỹ ở Trung Đông.

Sau đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phải chuyển hướng hoạt động tiếp tế tới những cơ sở xa hơn, trong đó có căn cứ trên đảo Diego Garcia. Việc này khiến thời gian của một chu kỳ cung ứng hàng hóa kéo dài lên 14-18 ngày.

Hàng chục máy bay và UAV bị phá hủy, hư hại

Lực lượng Mỹ cũng chịu tổn thất đáng kể về phương tiện. Hàng chục máy bay quân sự và UAV bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến dịch, trong đó có 30 chiếc MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá khoảng 30 triệu USD.

Bảy máy bay tiếp dầu KC-135 bị phá hủy hoặc hư hại. Năm chiếc trong số này trúng hỏa lực khi đang đỗ tại một sân bay quân sự ở Arab Saudi.

Một chiếc KC-135 khác rơi tại Iraq sau khi va chạm với một máy bay KC-135 khác, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Tính đến ngày 30/6, OIG ghi nhận 7 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến đấu và 7 người khác tử vong trong các sự cố không liên quan đến giao tranh. Ngoài ra, chiến dịch khiến 417 binh sĩ Mỹ bị thương.

Kho tên lửa Patriot và THAAD giảm

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố ngày 27/7 cho biết lượng tên lửa phòng không trong kho Mỹ cũng đã giảm đáng kể.

Tính đến thời điểm được CSIS thống kê, quân đội Mỹ còn không quá 827 tên lửa Patriot và 278 quả đạn THAAD. Trước đó, vào ngày 8/4, khi Mỹ ngừng bắn với Iran, số Patriot còn lại được ước tính khoảng 1.030 quả, trong khi THAAD ở mức 232-262 quả.

Trước khi xung đột bùng phát, Mỹ sở hữu khoảng 2.330 tên lửa Patriot và 452 quả THAAD.

Trong ngày 15/9, Tổng thống Donald Trump khẳng định sản lượng các loại vũ khí tối tân của Mỹ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Ông cho biết các lô vũ khí vẫn được chuyển tới lực lượng Mỹ tại Trung Đông và những khu vực khác mỗi ngày.

QT (SHTT)