Lầu Năm Góc đang thúc giục các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh sản xuất vũ khí, trong bối cảnh kho dự trữ đạn dược suy giảm và nhu cầu bổ sung các hệ thống quan trọng ngày càng cấp thiết.

Theo Al Jazeera, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang tập trung đẩy mạnh hoạt động mua sắm đạn dược nhằm bảo đảm cung cấp "vũ khí mà các chiến binh của chúng ta cần, với tốc độ mối đe dọa đòi hỏi".

Ông Parnell xác nhận Lầu Năm Góc đã triển khai những nỗ lực trong tuần qua để đẩy nhanh đáng kể quá trình này. Tuy nhiên, quan chức Mỹ nhấn mạnh đây không phải một chương trình chỉ được khởi động sau cuộc xung đột với Iran mà nằm trong kế hoạch hiện đại hóa rộng lớn hơn đã được triển khai từ trước.

10-1786334747-lau-nam-goc-yeu-cau-nganh-quoc-phong-my-tang-toc-san-xuat-vu-khi
Binh sĩ Mỹ bên hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD. Ảnh: Defence Blog

Một bản ghi nhớ bị rò rỉ và được Washington Post tiếp cận cho thấy Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg ngày 5/8 đã gửi thư tới lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo nội dung bản ghi nhớ, các công ty được yêu cầu trong thời hạn không quá 21 ngày phải đưa ra kế hoạch nhằm "thúc đẩy lịch trình giao hàng nhanh hơn đáng kể, quyết liệt hơn và/hoặc tăng sản lượng cho các năng lực quan trọng".

Động thái trên diễn ra sau cuộc xung đột gần đây với Iran, khiến quân đội Mỹ sử dụng phần lớn kho dự trữ tên lửa đánh chặn tiên tiến vốn đã ở tình trạng khan hiếm.

Giới quan sát cảnh báo việc thiếu hụt cả vũ khí tấn công lẫn phòng thủ có thể làm gia tăng mức độ rủi ro đối với các lực lượng Mỹ.

Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington cho rằng tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD có thể khiến Mỹ cùng các đồng minh ở Trung Đông phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn để bảo toàn các hệ thống phòng không.

Trong một kịch bản, quân đội Mỹ có thể phải hạn chế số lượng tên lửa đánh chặn sử dụng để đối phó với UAV và tên lửa Iran đang bay tới. Điều này đồng nghĩa nguy cơ các khí tài quân sự bị tấn công sẽ tăng lên.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã bày tỏ sự không hài lòng trước những thông tin công khai về tình trạng thiếu đạn dược. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/8, ông tiếp tục phủ nhận việc Washington đang phải chịu bất lợi chiến lược liên quan đến kho vũ khí sau 5 tháng xung đột với Tehran.

Phía Lầu Năm Góc cũng xác nhận bản ghi nhớ của Thứ trưởng Steve Feinberg là có thật. Theo phát ngôn viên Sean Parnell, tài liệu này sẽ được sử dụng để phục vụ việc xây dựng ngân sách năm tài chính 2028 trình Quốc hội Mỹ, đồng thời phù hợp với mục tiêu khôi phục và củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Trong khi đó, một dự luật chi tiêu quốc phòng đang gặp đình trệ tại Quốc hội Mỹ. Các nhà lập pháp thể hiện sự không hài lòng đối với chiến dịch quân sự chống Iran của Tổng thống Trump, đồng thời phản đối đề xuất của Nhà Trắng về việc nâng mạnh ngân sách dành cho Lầu Năm Góc.

Theo đề xuất, chi tiêu quốc phòng có thể được nâng lên 1.500 tỷ USD, so với khoảng 900 tỷ USD của năm trước.

Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả trong trường hợp nguồn tài chính được bổ sung dồi dào, Mỹ vẫn có thể cần ít nhất 3 năm để đưa năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD trở lại mức trước xung đột.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký thỏa thuận mới với Lockheed Martin và Northrop Grumman nhằm tăng năng lực sản xuất các bộ phận phục vụ hệ thống phòng thủ tên lửa.

Những động thái này cho thấy Lầu Năm Góc đang đặt việc tăng tốc năng lực sản xuất quốc phòng vào trọng tâm, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho vũ khí và duy trì khả năng đáp ứng các mối đe dọa đang trở nên cấp thiết hơn.

QT (SHTT)